Chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết

08:05, 15/05/2017

Vừa qua, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Vừa qua, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 
Năm 2016, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu; tình hình hạn hán và thiếu nước sản xuất và sinh hoạt diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
 
Trong năm, mưa đá làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái nhà của hơn 100 hộ dân; 3 người chết do bị chìm xuồng tại hồ Đại Ninh; sập nhiều chuồng trại chăn nuôi, làm chết hàng trăm gia súc, gia cầm…
 
Nhờ công tác chuẩn bị và ý thức chủ động phòng chống, đối phó với thiên tai của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân được triển khai có hiệu quả, nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và của. Việc chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, công tác trực ban được thực hiện 24/24h nghiêm túc, nắm bắt tình hình thiên tai được nhanh chóng và có biện pháp xử lý kịp thời. 
 
Về công tác tìm kiếm cứu nạn, với sự tham gia tích cực của lực lượng vũ trang, năm vừa qua, huyện Đức Trọng đã khắc phục được 12 vụ cháy, 5 vụ đuối nước, 1 vụ lốc xoáy…
 
Trong năm 2017, Ban Chỉ huy TKCN&PCTT huyện tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình về mưa, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn quản lý để kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống thiên tai lụt bão; chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết…
 
T.VŨ