Đại hội Đại biểu Hội Dược liệu tỉnh Lâm Đồng lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022

02:06, 16/06/2017

(LĐ online) - Ngày 16/6, Hội Dược liệu tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Dược liệu tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2017 -2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, các Hội Đông y, Châm cứu và đặc biệt có 40 đại biểu đại diện cho 95 hội viên cá nhân và 9 hội viên tổ chức gồm 500 người thuộc Hội Dược liệu Lâm Đồng. 

* Dược sĩ Nguyễn Thọ Biên tái đắc cử Chủ tịch Hội Dược liệu
 
(LĐ online) - Ngày 16/6, Hội Dược liệu tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Dược liệu tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2017 -2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, các Hội Đông y, Châm cứu và đặc biệt có 40 đại biểu đại diện cho 95 hội viên cá nhân và 9 hội viên tổ chức gồm 500 người thuộc Hội Dược liệu Lâm Đồng. 
 
Ra mắt Ban chấp hành Hội Dược liệu tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ra mắt Ban chấp hành Hội Dược liệu tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 -2017 và phương hướng nhiệm vụ của Hội Dược liệu trong 5 năm tới. Theo đánh giá, Hội Dược liệu tỉnh có nguồn lực chất lượng hội viên cao với 3 Tiến sĩ, 9 hội viên là Thạc sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I, II, 60% hội viên có trình độ đại học, 20% có trình độ trung học, chủ yếu là cán bộ chuyên môn trong ngành y tế. Các hội viên tổ chức gồm những doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu dược liệu, trong đó có đơn vị sản xuất kinh doanh dược liệu như Ladophar và 6 đơn vị tham gia trồng trọt dược liệu.
 
Các hội viên hiện đã tham gia sản xuất trên 100 mặt hàng thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh với doanh thu hàng trăm tỷ đồng để phục vụ người tiêu dùng. Trực tiếp trồng các cây làm thuốc, làm thực phẩm như: Actiso, Bồ công anh, Thông đỏ, Thổ cao ly sâm, Phúc bồn tử, Cỏ ngọt, Ngải cứu, nấm dược liệu… Thu mua hàng trăm tấn dược liệu, trong đó có nguồn dược liệu trong tỉnh, khám bệnh bốc thuốc cho hàng nghìn bệnh nhân.
 
Từ năm 2012 đến nay, Hội đã tổ chức 3 hội thảo khoa học về dược liệu. Các đơn vị trong Hội Dược liệu tỉnh đã thực hiện nghiên cứu khoa học 2 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, nhiều đề tài cấp cơ sở và đã nghiên cứu được 17 mặt hàng mới về thuốc và thực phẩm chức năng. Tham gia đóng góp ý kiến về kế hoạch phát triển, tư vấn, phản biện về công tác dược liệu địa phương. 
 
Đại hội đã xác định mục tiêu 5 năm tới quyết tâm xây dựng Hội Dược liệu tỉnh thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp được đông đảo tổ chức, cá nhân làm công tác dược liệu trong tỉnh tham gia nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế, tăng nguồn thuốc phục vụ sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và tăng nguồn hàng xuất khẩu. 
 
Các đại biểu cũng đã thông qua Điều lệ Hội Dược liệu Lâm Đồng lần thứ III nhiệm kỳ 2017 -2022 và bầu Ban chấp hành gồm có 15 vị, Ban kiểm tra 3 vị; trong đó 100% đại biểu tiếp tục bầu 3 vị gồm DS Nguyễn Thọ Biên làm Chủ tịch Hội Dược liệu, BSCKII Nguyễn Đình Thắng và BSCKII Nguyễn Văn Trịnh làm Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
 
Ghi nhận đóng góp to lớn của Hội Dược liệu Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2012 -2017, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UB MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học về dược liệu địa phương.
 
AN NHIÊN