Phụ nữ Bình Thạnh - điển hình trong các phong trào thi đua

08:06, 27/06/2017

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được phụ nữ xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) triển khai sâu rộng tới từng hội viên phụ nữ, tích cực góp phần cùng nhân dân địa phương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được phụ nữ xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) triển khai sâu rộng tới từng hội viên phụ nữ, tích cực góp phần cùng nhân dân địa phương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
Móc giỏ xách bằng nắp lon bia - một trong những mô hình tạo việc làm cho hội viên phụ nữ xã Bình Thạnh. Ảnh: T.V
Móc giỏ xách bằng nắp lon bia - một trong những mô hình tạo việc làm cho hội viên phụ nữ xã Bình Thạnh. Ảnh: T.V
Theo Hội LHPN xã Bình Thạnh, nhằm tạo điều kiện cho việc phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động phong trào địa phương và công tác Hội đạt hiệu quả, những năm qua, Hội Phụ nữ xã luôn bám sát chi hội, tổ hội; thường xuyên gặp gỡ, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, không để điểm nóng xảy ra. 
 
Đồng thời, Hội Phụ nữ xã cũng quan tâm xây dựng đội ngũ hội viên nòng cốt là những hội viên công giáo tiêu biểu tại các chi hội; tranh thủ sự đồng tình của các chức sắc, chức việc, hội viên hiền mẫu của các giáo xứ, giáo khu, quan tâm thăm hỏi chúc mừng hội viên cốt cán, cơ sở tôn giáo nhân các dịp lễ, tết, lễ Giáng sinh, phục sinh… Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, tại xứ đạo toàn tòng Bình Thạnh, hoạt động của các cấp hội phụ nữ toàn xã đã thu hút gần 12.000 lượt chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt, tăng 8% so với nhiệm kỳ trước.
 
5 năm qua, Hội luôn chú trọng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã được Hội giúp đỡ. Hội tiếp tục thế chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 453 hộ vay với số tiền trên 10 tỷ đồng; tín chấp cho 1.677 lượt hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với số tiền trên 14 tỷ đồng. 
 
Cùng đó, Hội cũng duy trì và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như xây dựng mô hình nhà lưới, nhà kính, phát triển đàn bò sữa, tăng số hộ nuôi ong sữa; duy trì các mô hình dệt, móc len, móc túi xách bằng nắp bia, nuôi tằm, mô hình “50 giúp 1”..., với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/tháng/hộ. Duy trì 4 tổ tiết kiệm, 3 tổ phụ nữ tương trợ có 457 chị em tham gia, với số tiền gần 400 triệu đồng, giúp 37 hội viên vay để phát triển sản xuất; xây dựng mới 1 tổ phụ nữ tiết kiệm có 150 chị em tham gia.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã giúp cho 90 hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 8 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần làm giảm hộ nghèo địa phương từ 92 hộ (tỷ lệ 4,6%) xuống còn 0,52%.
 
Ngoài ra, Hội LHPN xã luôn làm tốt công tác giám sát các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; giám sát các công trình xây dựng nông thôn mới như xây dựng đường giao thông nông thôn, hội trường thôn… Đồng thời, luôn quan tâm tới công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc thông qua việc tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 
 
Các cấp Hội cũng đã triển khai cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và đăng ký 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, kết quả bình xét hàng năm có 94-95% hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các việc làm thiết thực như xây dựng mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, xây dựng 4 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… 
 
Với những kết quả trên, nhiều năm liền, Hội LHPN xã Bình Thạnh đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Đảng ủy, Huyện ủy, UBND huyện, Hội LHPN huyện tặng nhiều giấy khen; Hội LHPN tỉnh, Trung ương tặng bằng khen.
 
THY VŨ