Tắm ao, hai học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

02:06, 25/06/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 25/6, ông Lê Hữu Túc, phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em học sinh lớp 5 tử vong tại thôn Ma Đanh, xã Tu Tra vào trưa ngày 24/6.

(LĐ online) - Chiều ngày 25/6, ông Lê Hữu Túc, phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em học sinh lớp 5 tử vong tại thôn Ma Đanh, xã Tu Tra vào trưa ngày 24/6.
 
 Lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương tới thăm hỏi, động viên gia đình hai em học sinh bị đuối nước. Ảnh: C.Thành
Lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương tới thăm hỏi, động viên gia đình hai em học sinh bị đuối nước
Hai học sinh nữ chết đuối là em Kơ Tong Sơ Nhi (thôn Ma Đanh) và em Ma Lợi (ngụ thôn Ha Wai), đều là học sinh lớp 5 trường Tiểu học K’ Lơm, xã Tu Tra. Theo người nhà em Kơ Tong Sơ Nhi, trưa ngày 24/6 em Sơ Nhi đi chăn dê cho gia đình và có rủ hai em Ma Lợi và Ma Như (học cùng lớp) đi chơi cùng. Tới một ao nước lớn nằm trên trục đường thôn Ma Đanh do người dân đào để phục vụ tưới tiêu cà phê, hoa màu cả 3 em rủ nhau xuống tắm thì bị chủ quát tháo nên bỏ lên bờ chăn dê. Tuy nhiên, tới gần 12g trưa, trời khá nóng nực nên 3 em lén rủ nhau vào ao nước trên để tắm lại thì vụ việc đau lòng xảy ra. Ngay khi phát hiện các em kêu cứu thất thanh, người dân thôn Ma Đanh gần khu vực ao nước đã chạy tới ứng cứu nhưng đã muộn. Người dân chỉ cứu được em Ma Như do em may mắn bám được vào cành cây ven ao nước. 
 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Đơn Dương cùng lãnh đạo xã Tu Tra đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ việc. Ông Lê Hữu Túc cho biết, trước mắt UBND huyện Đơn Dương sẽ hỗ trợ 5,4 triệu đồng mỗi em để gia đình lo công việc tang gia, hậu sự. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và cảnh báo người dân không được tắm ở khu vực ao hồ nguy hiểm trên địa bàn xã, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
 
C.THÀNH