Bảo Lộc: Kiến nghị lắp hệ thống chiếu sáng trên đèo Bảo Lộc

05:08, 02/08/2017

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc diễn biến hết sức phức tạp, số vụ giao thông, số người chết và số người bị thương tăng đột biến, trong 6 tháng đầu năm thành phố xảy ra 23 vụ, làm chết 24 người (tăng 14 vụ (155,56%), 15 người chết (166,67%))...

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc diễn biến hết sức phức tạp, số vụ giao thông, số người chết và số người bị thương tăng đột biến, trong 6 tháng đầu năm thành phố xảy ra 23 vụ, làm chết 24 người (tăng 14 vụ (155,56%), 15 người chết (166,67%)). Trước tình hình đó, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn, UBND thành phố Bảo Lộc kiến nghị phải nhanh chóng lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đèo Bảo Lộc và camera tại những điểm đen về tai nạn giao thông. 
 
Đèo Bảo Lộc là một trong những tuyến đèo tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông bởi đèo dốc quanh co, cây cối um tùm lại chưa được lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh thống nhất rà soát, kiểm tra các hệ thống đèn, báo hiệu, điểm đen... Với kiến nghị lắp đèn chiếu sáng, giao cho Sở Giao thông vận tải nghiên cứu xem xét để đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
 
HOÀNG YÊN