Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiến niên

05:08, 10/08/2017

Thực hiện Năm An toàn giao thông, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên.

Thực hiện Năm An toàn giao thông, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên.
 
Đến nay, đã có 100% cơ sở Đoàn ký cam kết không có đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an toàn giao thông; 12/12 huyện, thành đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông có tín hiệu đèn chỉ huy giao thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn đăng ký thi sát hạch lái xe hạng A1 cho đoàn viên, thanh niên... 
 
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Đoàn đã tổ chức được 30 buổi tập huấn kiến thức về an toàn giao thông cho hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều nội dung phong phú: cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về an toàn giao thông của 12/12 huyện, thành đoàn trong tỉnh đã tổ chức 168 đợt tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên địa phương về an toàn giao thông, xây dựng và duy trì 62 đoạn đường thanh niên tự quản...
 
Với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng và phong phú, ý thức đảm bảo an toàn giao thông đã được nâng lên rõ rệt trong đoàn viên, thanh niên và người tham gia giao thông.
 
HOÀNG YÊN