Di Linh: Ghi nhận từ Hội chợ việc làm

08:08, 23/08/2017

Ngày 20/8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Huyện Ðoàn Di Linh và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Ðồng đã tổ chức Hội chợ việc làm. Ðây là dịp để các đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có cơ hội gặp nhau để giao dịch, tìm kiếm việc làm (kể cả xuất khẩu lao động) và tư vấn đào tạo nghề, du học...

Ngày 20/8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Huyện Ðoàn Di Linh và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Ðồng đã tổ chức Hội chợ việc làm. Ðây là dịp để các đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có cơ hội gặp nhau để giao dịch, tìm kiếm việc làm (kể cả xuất khẩu lao động) và tư vấn đào tạo nghề, du học...
 
 Người lao động đến với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tại Hội chợ. Ảnh: B.T
Người lao động đến với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tại Hội chợ. Ảnh: B.T

Hội chợ việc làm tại huyện Di Linh diễn ra theo đúng thời gian dự kiến. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh Hà Văn Thạnh cho biết: “Ngoài công việc tư vấn, giới thiệu tìm việc làm và hỗ trợ học tập, đào tạo nghề hàng năm, đây là lần thứ hai, huyện Di Linh phối hợp tổ chức Hội chợ việc làm. Tại Hội chợ việc làm lần này, chúng tôi đã tiếp nhận danh sách của 55 doanh nghiệp tại Lâm Đồng, các tỉnh và thành phố trong nước cùng với các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham gia giao dịch và tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, du học... Trong đó, 14 doanh nghiệp trực tiếp tham gia giao dịch tại Hội chợ; các doanh nghiệp còn lại giao dịch gián tiếp, thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng”. 
 
Chủ nhân các doanh nghiệp có mặt tại Hội chợ việc làm lần này phần lớn tuổi còn rất trẻ. Sau 5 năm du học và tốt nghiệp đại học tại Nhật Bản, chị Phùng Hải Yến (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) trở về nước, liên kết với các doanh nghiệp ở Nhật Bản để thành lập Công ty TNHH Tư vấn Du học và Xuất khẩu lao động Hoshi (Văn phòng Công ty tại nhà số 784, đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh). Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Du học và Xuất khẩu lao động Hoshi Phùng Hải Yến trao đổi với chúng tôi: “Được thành lập vào tháng 3 năm 2017, Hoshi là doanh nghiệp chuyên về tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Chúng tôi đã hoạt động tư vấn du học và xuất khẩu lao động tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Trong đó, thế mạnh vượt trội của Hoshi là tư vấn du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Hội chợ lần này là cơ hội tốt để Hoshi giao dịch và tư vấn du học, xuất khẩu lao động. Hiện tại, chúng tôi không hạn chế về số lượng, càng nhiều càng tốt”. Để đáp ứng mong muốn của người lao động, Hoshi thực hiện nghiêm túc trong việc tuyển dụng, đào tạo và quan tâm đến việc chọn lựa trường, nhập học, đi lại, nơi ở và sinh hoạt, việc làm và thu nhập... 
 
Công ty TNHH Nhân lực MIRAI (thành phố Hồ Chí Minh) cũng có mặt tại Hội chợ việc làm huyện Di Linh lần này. Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhân lực MIRAI Mai Anh Tuấn cho biết: “Công ty MIRAI hiện đang triển khai Chương trình tuyển dụng tu nghiệp sinh và kỹ sư làm việc tại Nhật Bản. Với các ngành nghề tuyển chọn là cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp chế biến, xây dựng, nông nghiệp (kể cả thủy sản), may công nghiệp..., trước mắt, Công ty sẽ tuyển dụng 200 tu nghiệp sinh và 60 kỹ sư. Phương thức tuyển chọn bằng cách phỏng vấn trực tiếp với đại diện các xí nghiệp của Nhật Bản...
 
... Đối với tu nghiệp sinh, mức trợ cấp hàng tháng 26 triệu đồng/tháng (chưa tính thu nhập làm thêm giờ). Đối với kỹ sư, tiền lương từ 40 đến 50 triệu đồng/tháng”. 
 
Đối với các doanh nghiệp tại địa phương, ngoài việc giao dịch và tư vấn tuyển dụng lao động, một số doanh nghiệp còn quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thưởng thức chất lượng sản phẩm miễn phí tại Hội chợ việc làm. Ngoài chủ nhân Câu lạc bộ Bóng đá và Câu lạc bộ Cà phê - Sách, anh Trần Hữu Vinh (nhà số 23, đường Hai Bà Trưng, thị trấn Di Linh) còn là chủ nhân của một doanh nghiệp nữa là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Gỗ mỹ nghệ An Mộc Nhiên. Tại Hội chợ, anh Trần Hữu Vinh đã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cà phê Robusta (cà phê vối), cà phê Chari (cà phê mít), cà phê Arabica, Moka (cà phê sẻ) và sản phẩm gỗ mỹ nghệ. Anh cho biết Công ty An Mộc Nhiên hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động sản xuất gỗ mỹ nghệ. 
 
Ngoài việc giao dịch và tuyển dụng lao động để mở rộng doanh nghiệp, Công ty Cà phê Dji Ring Trần Hùng (thị trấn Di Linh) đến với Hội chợ để quảng bá sản phẩm của thương hiệu cà phê nguyên chất, có một hương vị “thuần khiết”, không pha trộn với bất kỳ một loại thực phẩm hoặc chất phụ gia nào khác. Mọi người đến với Hội chợ thưởng thức hoặc có dịp thưởng thức thì mới nhận ra hương vị và phẩm chất đậm đà, riêng có của Cà phê Dji Ring… 
 
Hội chợ việc làm huyện Di Linh diễn ra trong 1 ngày, với hàng trăm lao động đã đến giao dịch, tư vấn. Tuy số lượng lao động đến với Hội chợ để giao dịch, tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc du học chưa đạt theo số lượng dự kiến của Ban tổ chức, nhưng đã gửi đến một “thông điệp” là nhu cầu của các công ty, các doanh nghiệp, các trường đào tạo… trong và ngoài nước có một nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng và kể cả Văn phòng Đại diện của Trung tâm Dịch vụ việc làm tại thành phố Bảo Lộc (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) là đơn vị thường xuyên tư vấn, giới thiệu miễn phí để giúp người lao động và các doanh nghiệp tìm kiếm việc làm và tuyển dụng lao động, kể cả du học nước ngoài.
 
BÙI TRƯỞNG