Di Linh có 76 ca mắc sốt xuất huyết

08:09, 12/09/2017

Bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế vừa có chuyến kiểm tra tình hình sốt xuất huyết tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh. 

Bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế vừa có chuyến kiểm tra tình hình sốt xuất huyết tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh. 
 
Gia Hiệp là điểm “nóng” về sốt xuất huyết của huyện Di Linh. Theo Trung tâm Y tế huyện Di Linh, qua ghi nhận, đến nay, trong tổng số 76 ca mắc sốt xuất huyết trên toàn huyện, thì xã Gia Hiệp có 21 ca. Đa số các hộ dân tại đây chưa chủ động trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Nhiều hộ vẫn để các vật dụng chứa nước ngoài trời nhưng không có nắp đậy. Ngoài ra, sân vườn, mương nước, cống rãnh cùng nhiều vật dụng dễ tích tụ nước, như: vỏ ô tô, thau chậu, chum vại..., tạo điều kiện thuận lợi cho loăng quăng phát triển. 
 
Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Thị Bạch Yến yêu cầu địa phương cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần tổ chức thực hiện diệt loăng quăng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời, không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, nhất là không để có trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết.
 
T.ÐỒNG