Gửi thư cảm ơn 3 chiến sỹ Công an hiến máu cứu người trong lúc nguy kịch

08:09, 04/09/2019

(LĐ online) - Anh T. nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu, trong khi nhóm máu B, RH (-) ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng không có sẵn. Ba chiến sỹ Công an Lâm Đồng không quản ngại mưa gió đã kịp thời tới bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân.

(LĐ online) - Anh T. nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu, trong khi nhóm máu B, RH (-) ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng không có sẵn. Ba chiến sỹ Công an Lâm Đồng không quản ngại mưa gió đã kịp thời tới bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân.
 
Các chiến sỹ có nhóm máu cực hiếm B, RH(-) hiến máu cứu bệnh nhân sáng nay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cung cấp
Các chiến sỹ có nhóm máu cực hiếm B, RH(-) hiến máu cứu bệnh nhân sáng nay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cung cấp
 
Chiều 4/9, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận đã gửi thư cảm ơn tới 2 chiến sỹ công tác tại Công an Lâm Đồng, 1 chiến sỹ tại Công an Phường 2 (TP Đà Lạt) vì có hành động đẹp, hiến máu cứu sống một bệnh nhân vào sáng nay.
 
Ba chiến sỹ đó là Trần Công Toản (35 tuổi),  Lưu Văn Duy (21 tuổi) công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Người còn lại là Nguyễn Văn Thăng (32 tuổi, công tác tại Công an Phường 2, TP Đà Lạt).
 
Theo kỹ thuật viên trưởng Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sáng nay anh N.V.T (21 tuổi, ngụ huyện Đam Rông) nhập viện trong tình bị đứt động mạch chủ, anh có nhóm máu B, RH(-). Đây là nhóm máu cực hiếm nên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hiện tại ko có sẵn máu để truyền. Trường hợp không được truyền máu, phẫu thuật cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. 
 
“Do có lưu số một số người dân có nhóm máu cực hiếm B, RH(-) nên chúng tôi đã gọi điện trực tiếp 6 người để xin hiến máu cứu bệnh nhân trên. Trong số 6 người được bệnh viện liên hệ có 4 người đồng ý, trong đó có 1 người sau xét nghiệp nhanh máu chưa đạt tiêu chuẩn, còn lại 3 người đã hiến trên 3 đơn vị máu giúp cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch” - bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung cho biết.
 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết tới 16h30 chiều nay, sau khi được phẫu thuật, truyền máu thành công anh T. đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa hồi sức cấp cứu.
 
C.THÀNH