Thiếu bác sĩ đỡ đẻ, sản phụ mất con khi đến sinh tại Bệnh viện II Lâm Đồng?

07:09, 19/09/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 19/9, sản phụ Nguyễn Thị Lệ Hiền (28 tuổi, ngụ thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) chuyển dạ và được người nhà đưa đến sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện II Lâm Đồng. Mặc dù vậy, sau khi sinh, con của chị Hiền đã tử vong tại Bệnh viện khiến người nhà đau lòng, bức xúc.

(LĐ online) - Sáng ngày 19/9, sản phụ Nguyễn Thị Lệ Hiền (28 tuổi, ngụ thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) chuyển dạ và được người nhà đưa đến sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện II Lâm Đồng. Mặc dù vậy, sau khi sinh, con của chị Hiền đã tử vong tại Bệnh viện khiến người nhà đau lòng, bức xúc.
 
Bệnh viện II Lâm Đồng làm việc với người thân sản phụ Hiền sau khi xảy ra sự cố
Bệnh viện II Lâm Đồng làm việc với người thân sản phụ Hiền sau khi xảy ra sự cố
 
Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 19/9, chị Hiền chuyển dạ và được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng sinh. Cũng như 3 lần sinh trước, lần này, sau khi thăm khám, chị Hiền được chỉ định sinh thường. Anh Đặng Xuân Hùng (chồng sản phụ Hiền), bức xúc: “Khi đến Bệnh viện sinh, vợ tôi trong tình trạng khỏe mạnh bình thường. Lúc vợ tôi nhập viện, chỉ có nữ hộ sinh tiếp nhận, thăm khám mà không hề có bác sĩ nào. Khám xong, vợ tôi chẳng được siêu âm, xét nghiệm mà được đưa thẳng vào phòng để sinh thường. Khoảng hơn 1 giờ sau, khi bác sĩ gọi vào phòng sinh thì tôi thấy con trai mình đã mất, trong tình trạng tím tái và có nhiều vết bầm trên cổ. Gia đình tôi đã có đơn yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của kíp trực dẫn đến cái chết oan uổng của con trai tôi”.
 
Theo Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng, thời điểm sản phụ Hiền nhập viện sinh con là kíp trực do bác sĩ Vũ Văn Đạo - Trưởng Khoa Sản làm trưởng kíp. Tuy nhiên lúc đó, bác sĩ Đạo đang mổ cho một sản phụ khác trong ca trực. Do vậy, 2 nữ hộ sinh Trần Thị Thành và Nguyễn Thị Tâm đã trực tiếp nhận bệnh, thăm khám cho sản phụ Hiền. “Trong lúc khám, các nữ hộ sinh phát hiện thai nhi đã nhô đầu ra ngoài âm đạo, nên không kịp siêu âm, xét nghiệm mà phải cho vào phòng sinh. Sau đó, trong phòng sinh, có 4 nữ hộ sinh hỗ trợ cho sản phụ Hiền. Còn bác sĩ Đạo, sau khi mổ xong cũng đã trực tiếp xuống hỗ trợ cho sản phụ Hiền. Khi bác sĩ Đạo có mặt, đầu thai nhi đã ra ngoài, còn vai bị mắc kẹt bên trong và đã tử vong. Bệnh viện đã có báo cáo nhanh về vụ việc gửi Sở Y tế Lâm Đồng để xem xét, chỉ đạo” - Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành cho biết.
 
Cũng theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi tử vong; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các y, bác sĩ trong kíp trực. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi thai nhi; đồng thời, tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi.
 
HẢI ĐƯỜNG