Trao tặng nhà tình thương cho bệnh nhân nghèo

11:10, 04/10/2019

(LĐ online) - Sáng nay, 4/10, Hội Chữ Thập đỏ Đà Lạt phối hợp với UBND Phường 11 Đà Lạt tổ chức trao nhà tình thương cho gia đình chị Đặng Thị Lê Trâm thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn do chồng mắc bệnh hiểm nghèo. 

(LĐ online) - Sáng nay, 4/10, Hội Chữ Thập đỏ Đà Lạt phối hợp với UBND Phường 11 Đà Lạt tổ chức trao nhà tình thương cho gia đình chị Đặng Thị Lê Trâm thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn do chồng mắc bệnh hiểm nghèo. 
 
Đại diện chính quyền Phường 11 Đà Lạt bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình chị Đặng Thị Lê Trâm
Đại diện chính quyền Phường 11 Đà Lạt bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình chị Đặng Thị Lê Trâm
Chị Trâm sinh năm 1981, có chồng là anh Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1982), cả hai vợ chồng đều làm thuê kiếm sống và ở tạm nhà cha mẹ. Chồng chị mắc bệnh ung thư não đã trải qua phẫu thuật nên mất sức lao động. Hiện gia đình chị Trâm rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chị Trâm vừa làm thuê để có thu nhập nuôi 2 con nhỏ ăn học và lo chi phí chữa bệnh cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Chỗ ở tạm che mưa che nắng của gia đình chị bên nhà cha mẹ đã quá dột nát sau mùa mưa lũ vừa qua. 
 
Ngôi nhà tình thương được xây tặng gia đình chị Trâm từ sự vận động của Hội CTĐ Phường 11 Đà Lạt kêu gọi sự chung tay đóng góp của Nhóm thiện nguyện Hạt Từ Tâm, Hội LHPN Đà Lạt, Vòng tay nhân ái và bà con nhân dân Phường 11 Đà Lạt. Nhờ nguồn lực đóng góp này, ngôi nhà tình thương được xây dựng hoàn thành khang trang với tổng trị giá 150 triệu đồng.
 
Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Chủ tịch UBND Phường 11 Đà Lạt trao quyết định tặng nhà tình thương cho gia đình chị Trâm. Các ban, ngành, đoàn thể, nhà tài trợ tham dự đã tặng những món quà ý nghĩa chúc mừng gia đình chị Trâm về căn nhà mới, động viên các thành viên trong gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
 
AN NHIÊN