Triển lãm ''Vì hạnh phúc của mỗi người''

03:12, 18/12/2019

(LĐ online) - ''Vì hạnh phúc của mỗi người'' là tên gọi của cuộc triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại TP Đà Lạt. Triển lãm là cái nhìn chân thực và khách quan nhất về những thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trong suốt chiều dài của lịch sử. 

(LĐ online) - ''Vì hạnh phúc của mỗi người'' là tên gọi của cuộc triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại TP Đà Lạt. Triển lãm là cái nhìn chân thực và khách quan nhất về những thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trong suốt chiều dài của lịch sử. 
 
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng cắt băng khai mạc Triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người”
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng cắt băng khai mạc Triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người”
Đến dự trong lễ khai mạc sáng 18/12 có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng và đông đảo chức sắc tôn giáo, cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên của các cơ quan trên địa bàn TP bảo Lộc.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: “Triển lãm nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền con người. Triển lãm đồng thời sẽ giúp cho người dân, các cấp quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền con người. Hơn thế, triển lãm còn là cái nhìn thực tế, khách quan về nỗ lực và thành tựu, đồng thời góp phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người ở Việt Nam”.
 
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng xem tranh trưng bày tại Triển lãm
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng xem tranh trưng bày tại Triển lãm
300 bức ảnh và tư liệu được chú thích song ngữ Việt – Anh theo bố cục trình tự, trải dài và xuyên suốt một quá trình lịch sử qua từng giai đoạn của dân tộc.
 
Đầu tiên là nhóm tư liệu cổ phản ánh tư tưởng quyền con người ở các triều đại phong kiến Việt Nam. Theo đó, lịch sử đã minh chứng rằng, tuy Việt Nam không phải là nơi sản sinh ra thuật ngữ quyền con người nhưng rất giàu truyền thống nhân văn và khái niệm nhân quyền luôn gắn liền và đi đôi với sự yêu thương con người, khoan dung, hòa ái. Nhóm này gồm 23 tư liệu với 94 hình ảnh lựa chọn từ trên 34.600 tấm Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày 31/07/2009, hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (Đà Lạt).
 
Phần thứ hai là tư liệu giai đoạn Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước đổi mới (1945 – 1986) được thể hiện thông qua 3 giai đoạn chính: Nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; quyền tự quyết dân tộc trong việc lựa chọn thể chế chính trị; quan điểm về quyền con người của Nhà nước Việt Nam thông qua các bản Hiến pháp, sắc lệnh tiêu biểu bảo đảm quyền con người theo các lĩnh vực như quyền tự do tôn giáo, quyền tự do báo chí, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, thư tín...
 
Cuối cùng là nhóm tư liệu từ đổi mới đến nay, được chia theo các nhóm quyền cơ bản. Các quyền dân sự và chính trị như: Tự do bầu cử, tín ngưỡng, ngôn luận, quyền được đối xử nhân đạo, có gắn tuyên truyền về quyền được sống hòa bình và quyền chủ quyền, độc lập thông qua hình ảnh về Trường Sa, Lý Sơn, Hoàng Sa ... Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa được thể hiện bằng những thành tựu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa ... Bên cạnh đó, ở trong nhóm này hình ảnh còn là ngôn ngữ thể hiện quan điểm: Dù là một nước đang phát triển với nhiều hạn chế về nguồn lực nhưng luôn “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Điều này thể hiện chủ trương của Đảng và chính sách nhất quán của Nhà nước trong việc chăm lo, quan tâm đối với người dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người nghiện, cộng đồng LGBT. Đồng thời, cũng phản ánh chủ trương hội nhập toàn diện của Đảng và Nhà nước, cho thấy Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình và kiến tạo tại các khu vực điểm nóng trên thế giới; hợp tác quốc tế trong việc đưa nội dung nhân quyền vào hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam.
 
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng UBND tỉnh Lâm Đồng ảnh và tài liệu lưu trữ Quốc gia “Vì hạnh phúc mỗi người”
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng UBND tỉnh Lâm Đồng ảnh và tài liệu lưu trữ Quốc gia “Vì hạnh phúc mỗi người”
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Trưởng phòng Điều phối, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông): Ngoài 3 phần ảnh và tư liệu trên, triển lãm còn thực hiện qua hình thức chiếu phim giới thiệu chung về tư liệu, phim và clip 2D những thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam để phục vụ khách tham quan ở các lứa tuổi.
 
Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực về Nhân quyền: Triển lãm là hoạt động trong khuôn khổ Đề án Nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền về quyền con người ở Việt Nam của Chính phủ. Bộ tư liệu, ảnh được xây dựng, thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được triển lãm trong nước năm 2019 và là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong những năm tiếp theo. Qua đó, phục vụ truyền thông, thông tin đối ngoại nhân dịp các dịp kỷ niệm của đất nước, các sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong các năm 2019 – 2020 như: Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, Năm Chủ tịch ASEAN 2020.
 
Tại Lễ khai mạc Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã trao tặng UBND tỉnh Lâm Đồng bộ tư liệu, ảnh triển lãm để có thể tiếp tục khai thác và phục vụ tuyên truyền tại địa phương.
 
Triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người” mở cửa tự do cho khách tham quan từ ngày 18/12 đến hết Festival Hoa Đà Lạt 2019 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng – số 01 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt.   

quyen-con-nguoi-4.jpg
Đại diện các tổ chức tôn giáo tới xem Triển lãm “Vì hạnh phúc mỗi người” tại Nhà Văn hoá Lao động Lâm Đồng 

Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người”
Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người”

LAM ANH - CHÍNH THÀNH