Khai mạc Hội báo Xuân tại Trại giam Đại Bình

12:01, 13/01/2020

(LĐ online) - Ngày 13/1, Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trại giam Đại Bình thuộc (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020.

(LĐ online) - Ngày 13/1, Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trại giam Đại Bình thuộc (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020.  Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Ban giám thị Trại giam Đại Bình và 200 phạm nhân tiêu biểu có thành tích tốt trong cải tạo, đại diện cho hơn 1.600 phạm nhân của đơn vị. 
 
Phạm nhân Trại giam Đại Bình tham gia đọc sách báo, tạp chí tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020
Phạm nhân Trại giam Đại Bình tham gia đọc sách báo, tạp chí tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020
 
Hội báo Xuân Canh Tý năm 2020 tại Trại giam Đại Bình, Thư viện tỉnh Lâm đã đưa về phục vụ hơn 200 đầu sách báo, tạp chí Trung ương và địa phương, các loại báo Xuân 2020, cùng với 800 bản sách với các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương, văn hóa truyền thống, tâm lý giáo dục và sách văn học nghệ thuật. Hội báo Xuân Canh Tý 2020 tại Trại giam Đại Bình diễn ra trong 6 ngày từ ngày 13/1 đến ngày 18/1. Đây là năm thứ 3 Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trại giam Đại Bình tổ chức Hội báo Xuân để phục vụ nhu cầu đọc sách của cán bộ, chiến sỹ và đặc biệt là các phạm nhân trong dịp tết Nguyên đán, giúp cán bộ chiến sỹ và phạm nhân trong trại được tiếp cận với toàn cảnh báo chí Việt Nam, tạp chí xuân trên cả nước, có được đầy đủ các thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như  tình hình vui xuân đón tết của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc...
 
Cũng trong dịp này, Trại giam Đại Bình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho phạm nhân như giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, phát động phạm nhân tham gia viết báo tường, hội thi trưng bày mâm ngũ quả, làm cây nêu ngày tết, thi gói bánh chưng và giao lưu bóng đá, bóng chuyền… Đây là họat động thiết thực và đầy tính nhân văn, tạo môi trường giáo dục, cải tạo lành mạnh, giúp các phạm nhân nâng cao đời sống tinh thần trong quá trình chấp hành án phạt tù; đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ phạm nhân tích cực học tập, cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội. 
 
QUỐC TUẤN