4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đang cách ly tại Bệnh viện Nhi tỉnh và Bệnh viện II Lâm Đồng

09:03, 22/03/2020

(LĐ online) - Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, đến 16 giờ ngày 22/3, ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát, cách ly y tế 409 trường hợp để phòng chống dịch Covid-19...

(LĐ online) - Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, đến 16 giờ ngày 22/3, ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát, cách ly y tế 409 trường hợp để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, 319 trường hợp đã hết thời gian theo dõi cách ly, còn 90 trường hợp đang tiếp tục theo dõi cách ly cho đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
 
Các bác sĩ quân y Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng đón tiếp các trường hợp được ngành y tế đưa vào cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19
Các bác sĩ quân y Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng đón tiếp các trường hợp được ngành y tế đưa vào cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19
 
Hiện có 4 trường hợp người Việt Nam đang được cách ly tại cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện Nhi Lâm Đồng 2 người và Bệnh viện II Lâm Đồng 2 người. Đây là các trường hợp nghi nhiễm (F1) do tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh Covid-19 nên được theo dõi chặt chẽ phòng dịch và chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.
 
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 16 trường hợp nghi nhiễm (F1) được cách ly tại cơ sở y tế; trong đó, 12 trường hợp đã hết thời gian cách ly.
 
Đồng thời, hiện có 48 trường hợp đang được giám sát, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, gồm: 47 người Việt Nam và 1 người Malaysia. 14 trường hợp; trong đó, có 12 người Việt Nam và 2 người Israel, đang được cách ly tại cơ sở lưu trú.
 
Cách ly tập trung 24 trường hợp, cụ thể: 19 trường hợp cách ly tại Bệnh xá H32 và 5 trường hợp cách ly tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung gồm: 15 người Việt, 3 người Mỹ, 3 người Nga, 1 người Đức, 2 người Ucraina.
 
AN NHIÊN