Đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trường

07:05, 04/05/2020

(LĐ online) - Ngày 04/5, sinh viên và học viên Trường Đại học Đà Lạt đã quay trở lại trường để tiếp tục việc học tập trung sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.

(LĐ online) - Ngày 04/5, sinh viên và học viên Trường Đại học Đà Lạt đã quay trở lại trường để tiếp tục việc học tập trung sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.
 
Các lớp học đảm bảo khoảng cách 1m giữa các sinh viên
Các lớp học đảm bảo khoảng cách 1m giữa các sinh viên
 
Anh Phan Tuấn Anh – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt cho hay: Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch như: Quán triệt nội dung các công văn, công điện của Chính phủ và Bộ GDĐT, thành lập Tổ phản ứng nhanh, ban hành các thông báo, hướng dẫn về phòng chống dịch đến toàn thể cán bộ và sinh viên, lên kế hoạch tổ chức dạy học theo từng lớp và nhóm sinh viên để đảm bảo giãn cách hợp lý, bố trí nhân sự đảm bảo việc hạn chế những người không làm nhiệm vụ vào trường… Đồng thời, nhà trường đã hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, khử trùng trường lớp, cải tạo khuôn viên trường cũng như chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng chống Covid-19 để đón sinh viên quay trở lại học tập. 
 
Ngay từ sáng sớm, Trường Đại học Đà Lạt đã bố trí đội hình trực, đón sinh viên trở lại trường. Để tránh lượng sinh viên vào trường đông, nhà trường đã phân làn tại các cổng vào. Thông tin về quy trình cần thực hiện khi vào trường và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại trường được thực hiện thông qua các kênh Radio Giảng đường, banner, poster… Tất cả sinh viên khi vào trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được phát khẩu trang nếu chưa chuẩn bị. Bên cạnh đó, nhà trường đã trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn do các nhà khoa học của trường nghiên cứu và pha chế theo công thức khuyến cáo của WHO tại tất cả các tòa nhà trong khuôn viên trường. Đặc biệt lưu ý đến các sinh viên nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho bộ phận y tế để kịp thời tiến hành cách ly tạm thời và được hướng dẫn kiểm tra tình hình sức khỏe.
 
Chia sẻ tâm trạng háo hức khi được quay lại trường học tập, Khánh Huyền - sinh viên năm 2 Khoa Luật học cho biết: “Mặc dù cũng còn lo lắng khi quay trở lại học trong môi trường đông người, nhưng em thấy nhà trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như trường lớp, bàn ghế đã được sát khuẩn, các lớp được trang bị nước rửa tay sát khuẩn…, các thầy cô cũng thường xuyên nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang khi vào lớp nên em cũng yên tâm”.  
 
Đo thân nhiệt và xịt tay sát khuẩn cho sinh viên trước khi vào trường
Đo thân nhiệt và xịt tay sát khuẩn cho sinh viên trước khi vào trường
 
Tại các lớp học, Trường Đại học Đà Lạt đã giao cho các khoa chuyên môn lập kế hoạch tổ chức theo từng lớp, nhóm sinh viên và môn học, kết hợp dạy học trực tuyến với dạy trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành kế hoạch học kỳ và năm học. Trước giờ học, giảng viên đều thực hiện phổ biến các biện pháp phòng dịch và giãn cách xã hội cho sinh viên. Các lớp học cũng thực hiện các quy định đảm bảo an toàn của Bộ Y tế như: Đảm bảo khoảng cách 1m giữa các sinh viên, bố trí giờ vào lớp, giải lao và tan học xen kẽ giữa các lớp, thường xuyên nhắc nhở sinh viên, học viên không tụ tập trong giờ ra chơi. Nhà trường vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong toàn trường cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại Khu A của trường đến hết tháng 5/2020. 
 
Nhằm góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính của sinh viên, học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp sinh viên, học viên yên tâm hơn trong việc học tập, Trường Đại học Đà Lạt đã triển khai việc giãn thời gian nộp học phí và giảm học phí trong học kỳ II năm học 2019-2020.
 
TUẤN HƯƠNG