Kết nối những tấm lòng vàng

05:06, 19/06/2020

Nhân dịp Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu năm 2020,...

Nhân dịp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Lâm Đồng tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu năm 2020, phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh về những thành tựu nổi bật trong các hoạt động nhân đạo.
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh và anh Đào Anh Hải (nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng) dự lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và Hành trình đỏ năm 2020
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh và anh Đào Anh Hải (nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng) dự lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và Hành trình đỏ năm 2020

 

PV: Thưa ông, được biết Hội CTĐ Lâm Đồng phát động phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, điều này có ý nghĩa như thế nào?

 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn: Công tác tổ chức Hội CTĐ được duy trì và phát triển mạng lưới tại 12 huyện, thành phố và 142 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 48 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và huyện, 142 cán bộ cấp xã (trong đó chuyên trách 111 người, kiêm nhiệm 31 người), có 61.232 hội viên và 3.218 tình nguyện viên. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 653 cơ sở Hội CTĐ trường học với 20.229 hội viên và có 1.594 tình nguyện viên, 33.621 thanh thiếu niên CTĐ.
 
Lực lượng hùng hậu trên cùng với đội ngũ cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, là nhân tố tích cực trong việc tổ chức và phối hợp triển khai các hoạt động CTĐ, đưa hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh từ nghiệp dư, thời vụ sang chuyên nghiệp và thường xuyên. Có thể nói, nơi nào có Nhân dân sinh sống là nơi đó có hội viên CTĐ, nơi nào khó khăn, có những mảnh đời bất hạnh, nơi đó có dấu chân của những người làm công tác CTĐ. Chuyển biến lớn nhất trong tổ chức bộ máy và tác phong công tác của cán bộ Hội là hướng về cơ sở, hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ đã kết thành mái nhà chung, mái nhà nhân ái và cùng chung sức vì sự nghiệp nhân đạo. 
 
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, tổ chức các đợt vận động, toàn Hội đạt tổng trị giá hoạt động trên 264 tỷ đồng. 
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà tết năm 2020 cho bệnh nhân Khoa Lọc máu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Lệ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà tết năm 2020 cho bệnh nhân Khoa Lọc máu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
 
PV: Xin ông cho biết về phong trào thi đua trợ giúp nhân đạo và các hoạt động thiện nguyện tại địa phương trong 5 năm qua?
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn: Hơn 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, kết quả đã vận động giúp đỡ được 6.987 địa chỉ nhân đạo, trong đó xây dựng 201 căn nhà tình thương, sửa chữa 108 căn nhà, vận động xây nhà nội trú cho các em học sinh Trường Tiểu học Chơ Ré, xã Đa Quyn (Đức Trọng), hỗ trợ khám sàng lọc 885 trường hợp và mổ tim cho 64 trường hợp… Ngoài ra, trong 5 năm Hội CTĐ tỉnh đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 8.684 suất học bổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đóng góp 447 triệu đồng để xây dựng 12 căn nhà tình thương giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở có hoàn khó khăn chưa có nhà ở.
 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với phương châm “Không để gia đình nghèo nào không có tết”, đã trở thành một hoạt động truyền thống của Hội. Trong 5 năm qua, Hội đã vận động giúp cho 323.650 lượt hộ gia đình nghèo và gia đình nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá trên 105 tỷ đồng.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp nhiều nguồn lực, xây dựng các công trình phúc lợi cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng được 8 mô hình tại cộng đồng, các mô hình nhân đạo của Hội CTĐ đã góp hàng tỷ đồng cho Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Vận động trao 568 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 155 triệu đồng; xây dựng 86 sân xi măng cho hộ nghèo, khó khăn tại Đam Rông trị giá 215 triệu đồng, làm đường giao thông nông thôn tại Đức Trọng với số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động triển khai các mô hình như: “Nuôi dê sinh sản” ở Đơn Dương và Di Linh; “Thùng rác công cộng” tại Đạ Tẻh; mô hình “Giọt nước nghĩa tình” tại Đơn Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh; Dự án “Ngân hàng bò” có tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng đang triển khai tại huyện Đam Rông đã trao trên 100 con bò giống cho các hộ hưởng lợi.
 
Bên cạnh các cuộc vận động, các cấp Hội còn xây dựng các mô hình nhân đạo điển hình, hiệu quả như: “Cứu trợ thường xuyên”, “Cứu trợ đột xuất”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”; “Sổ vàng nhân đạo”; “Thùng tiền nhân đạo”… trị giá hơn 8,8 tỷ đồng, giúp đỡ cho hàng ngàn lượt gia đình nghèo, gia đình khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam và phong trào “10 người giúp 1 người” đã giúp cho hơn 100.000 lượt gia đình vượt qua khó khăn. 
 
Phong trào thi đua chung sức hướng về biển đảo của Tổ quốc được Hội CTĐ tỉnh phát động đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ toàn tỉnh, đã tiếp nhận gần 120 triệu đồng để ủng hộ chiến sĩ Trường Sa và xây dựng Nhà giàn DK1. 
 
Phong trào thi đua trong hoạt động CTĐ trường học, tuyên truyền giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái cho thế hệ trẻ, thu hút sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều phong trào thi đua làm việc thiện, giúp đỡ hàng ngàn học sinh, thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các em được tiếp tục đến trường, giảm tối đa tình trạng bỏ học vì nghèo khó.
 
PV: Hội CTĐ cũng là hạt nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện, vậy làm thế nào để phát triển phong trào bền vững, thưa ông?
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn: Hội CTĐ triển khai phong trào thi đua chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả đã vận động được 62.700 đơn vị máu, đạt trên 107,6% chỉ tiêu kế hoạch. 
 
Trong phong trào hiến máu tình nguyện đã có nhiều sáng kiến mới như: Mở rộng địa bàn, mở rộng đối tượng hiến máu đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng Công giáo; xây dựng “Điểm hiến máu cố định”, “CLB người có nhóm máu hiếm”; tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên về chủ đề CTĐ, Hiến máu tình nguyện và Chương trình “Hành trình đỏ” mini tại 6 huyện, thành phố trong tỉnh. Nhờ vậy, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện ngày càng cao (đạt 100%), hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh. 
 
Hội đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức khám sàng lọc cho 885 bệnh nhân bị bệnh tim, trong đó có 64 trường hợp được phẫu thuật miễn phí, với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng. Vận động 244 đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 96.945 lượt bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động cấp 443 chiếc xe lăn; trao 268 thẻ BHYT cho người dân khó khăn các xã Tà Nung (Đà Lạt) và thị trấn Lạc Dương, xã Đạ Sar, Đạ Nhim (Lạc Dương). Để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, các cấp Hội còn vận động xây dựng 7 Bếp ăn tình thương tại bệnh viện và các trung tâm y tế, phục vụ cho trên 409 ngàn lượt bệnh nhân nghèo, tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh còn vận động được 1.766 đoàn từ thiện đến giúp đỡ cho 428.775 lượt hộ gia đình, với tổng trị giá hơn 125 tỷ đồng.
 
PV: Xin cảm ơn ông và chúc cho công tác Hội và phong trào CTĐ của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển sâu rộng!
 
DIỆU HIỀN (Thực hiện)