Khám mổ mắt miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân nghèo và người cao tuổi

03:06, 28/06/2020

(LĐ online) - Sáng 28/6, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sĩ Nhân Ái - Khoa Mắt Kỹ thuật cao, Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo và cắt mộng thịt miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng với hơn 900 người đến khám. 

(LĐ online) - Sáng 28/6, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sĩ Nhân Ái - Khoa Mắt Kỹ thuật cao, Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo và cắt mộng thịt miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng với hơn 900 người đến khám. 
 
Các bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho bệnh nhân
Các bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho bệnh nhân
 
Chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi” tổ chức trong 2 ngày (27 và 28/6) tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt với hơn 1.000 người được khám mắt và chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể cho hàng trăm bệnh nhân.
 
Các bác sĩ Khoa Mắt Kỹ thuật cao của Bệnh viện Nguyễn Trãi TP Hồ Chí Minh sẽ khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo hoặc cắt mộng thịt miễn phí. Những bệnh nhân qua phẫu thuật được phát thuốc điều trị sau mổ, tặng kính bảo vệ mắt, được bố trí nơi nghỉ chờ tái khám và thay băng. Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật các bác sĩ sẽ kiểm tra lại và bệnh nhân sẽ được về nhà.
 
Bác sĩ khám siêu âm mắt cho bệnh nhân
Bác sĩ khám siêu âm mắt cho bệnh nhân
 
Người đến khám không cần mang theo bất cứ loại giấy tờ nào, chỉ nhận số thứ tự, ghi danh sách và được mời vào phòng khám. Các trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật, nhà tài trợ tặng mỗi người 2 hộp sữa, một ký đường để bồi dưỡng sau mổ, được hỗ trợ 100.000 đồng để lo chi phí xăng xe đi lại và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo – Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh cung cấp bữa cơm trưa miễn phí cho bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.
 
AN NHIÊN