Chi hội Sản vật Tây Nguyên thăm và tặng quà tại huyện đảo Trường Sa

09:01, 05/01/2021

(LĐ online) - Ngày 4/1/2021, các doanh nghiệp thành viên của Chi hội Sản vật Tây Nguyên (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng) tổ chức đến thăm và tặng quà các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

(LĐ online) - Ngày 4/1/2021, các doanh nghiệp thành viên của Chi hội Sản vật Tây Nguyên (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng) tổ chức đến thăm và tặng quà các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
 
Chi hội Sản vật Tây Nguyên thăm và tặng quà các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa
Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa xây dựng nên một huyện đảo anh hùng, một lữ đoàn anh hùng
 
Quà tặng của các doanh nghiệp chính là các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, như: Trà, cà phê, nước cốt atiso, rượu nấm, trà sâm dứa, hạt điều, hạt bí, mứt gừng, kẹo, xe chở hàng... với tổng giá trị quà tặng là 260 triệu đồng. Trong đó, có một món quà đặc biệt là cây trà nhiều năm tuổi sinh trưởng trên vùng đất B'Lao - nơi đóng chân của Chi hội Sản vật Tây Nguyên.
 
Tặng cây trà nhiều năm tuổi sinh trưởng trên vùng đất B'Lao cho huyện đảo Trường Sa
Tặng cây trà nhiều năm tuổi sinh trưởng trên vùng đất B'Lao cho huyện đảo Trường Sa
 
Cấp ủy và Chính quyền Huyện đảo Trường Sa trân trọng cảm ơn tình cảm của các doanh nghiệp thành viên Chi hội Sản vật Tây Nguyên và những món quà đầy nghĩa tình này sẽ kịp thời được chuyển đến các chiến sĩ tại các điểm đảo Trường Sa trên chuyến tàu tiếp tế sẽ rời đất liền ngày 10/1 sắp tới. Đồng thời, đoàn doanh nhân của Chi hội Sản vật Tây cũng được nhận quà tặng từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện đảo là biểu trưng quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 
Chi hội Sản vật Tây Nguyên nhận quà tặng là biểu trưng quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Chi hội Sản vật Tây Nguyên nhận quà tặng là biểu trưng quần đảo Trường Sa của Việt Nam
 
Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa, Thượng tá Lương Xuân Giáp, cung cấp thêm thông tin về tình hình Huyện đảo Trường Sa. Trong đó, đồng chí khẳng định, tình cảm và những chia sẻ vật chất và tinh thần của Nhân dân cả nước nói chung và các doanh nghiệp Lâm Đồng nói riêng sẽ giúp lan tỏa thế trận lòng dân đến các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong điều kiện rất khó khăn và khắc nghiệt...
 
Thượng tá Lương Xuân Giáp - Chính ủy Huyện đảo Trường Sa thông tin về tình hình huyện đảo Trường Sa
Thượng tá Lương Xuân Giáp - Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa thông tin về tình hình huyện đảo Trường Sa
 
Quần đảo Trường Sa do Lữ đoàn Trường Sa (Lữ đoàn 146) quản lý và bảo vệ. Huyện đảo Trường Sa được thành lập năm 1982 và được chia thành 2 xã và 1 thị trấn. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã có không biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu và nước mắt của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo để xây dựng nên một huyện đảo anh hùng, một lữ đoàn anh hùng. Các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Trường Sa gởi về đất liền lời tâm huyết: "Các bạn cứ tập trung học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh... biên cương biển đảo đã có chúng tôi lo".
 
Chi hội Sản vật Tây Nguyên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo huyện đảo Trường Sa
Chi hội Sản vật Tây Nguyên chụp hình lưu niệm với lãnh đạo huyện đảo Trường Sa
 
Đây là lần thứ hai Chi hội Sản vật Tây Nguyên tặng quà huyện đảo Trường Sa. Lần trước, tại Hội chợ đặc sản vùng miền ở Hà Nội (30/10/2020), Chi hội đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng và tác động đến các doanh nghiệp trong toàn hội chợ, nâng tổng số tiền mặt hỗ trợ huyện đảo lên 640 triệu đồng... 
 
Năm nay, do là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Quân chủng Hải quân dừng, không tổ chức đưa các đoàn công tác đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo và nhà giàn DK1. Vì vậy, việc quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước đối với quân dân quần đảo Trường Sa càng có ý nghĩa.
 
LÊ HOA