Nông thôn mới Đức Trọng tiếp bước cấp độ mới

01:03, 02/03/2021

Sau nhiều năm tích cực xây dựng, tháng 6/2020, huyện Đức Trọng chính thức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Sau nhiều năm tích cực xây dựng, tháng 6/2020, huyện Đức Trọng chính thức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Với nền tảng thành quả này, huyện Đức Trọng tích cực nâng tầm NTM. 
 
Huy động sức dân cùng kiên cố hóa đường nông thôn
Huy động sức dân cùng kiên cố hóa đường nông thôn
 
Toàn huyện chuyển bước mới 
 
Huyện Đức Trọng có vị trí đắc địa với nhiều yếu tố: cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, vùng đất phát triển kinh tế năng động, có Sân bay Liên Khương và 3 Quốc lộ 27, 20, 28B là điều kiện thuận lợi kết nối với các trọng điểm kinh tế - xã hội là các tỉnh, thành phía Nam, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Năm 2018, cả 14/14 xã của huyện Đức Trọng cán đích chuẩn NTM và 9/9 tiêu chí huyện NTM đều hoàn thành. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Đức Trọng giai đoạn 2011-2019 đạt hơn 5.018 tỷ đồng. 
 
Mục tiêu của huyện Đức Trọng đến năm 2025, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 và tiêu chuẩn thị xã. Theo ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực quan trọng phải thể hiện hướng tới những con số cụ thể. Đó là, phấn đấu đến năm 2025, Đức Trọng có ít nhất từ 1-2 xã NTM kiểu mẫu, 100% xã ngoài đô thị đạt NTM nâng cao; xây dựng ở mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu và huyện Đức Trọng được công nhận đạt chuẩn NTM trong quá trình đô thị hóa theo Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, huyện Đức Trọng chủ động bắt tay thiết kế chương trình, kế hoạch xây dựng NTM theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. 
 
Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng giới thiệu chúng tôi làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện. Trưởng phòng Phạm Hồng Hải cho biết: Hiện nay, 4 xã đã được huyện thẩm định hồ sơ NTM nâng cao gồm Tân Thành, Tân Hội, Ninh Loan và Bình Thạnh. Tuần tới, huyện sẽ trình đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã NTM nâng cao năm 2020. Năm 2021, huyện tích cực chỉ đạo và hướng dẫn xã Bình Thạnh xây dựng NTM kiểu mẫu về giáo dục. Hiện, cả 3 cấp học của xã này (mầm non, tiểu học và THCS) đã tiệm cận tiêu chí kiểu mẫu. Năm 2021, Đức Trọng còn có 2 xã phấn đấu và đăng ký đạt NTM nâng cao là Liên Hiệp và Đà Loan. “Hai xã này đã đạt cả 14 tiêu chí, tuy nhiên còn non về một số tiêu chí như bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường, tổ chức sản xuất. Huyện ghi nhận và khuyến khích sự quyết tâm phấn đấu của 2 xã và sẽ tiếp tục hỗ trợ”, ông Hải cho biết. 
 
Bốn xã về đích NTM nâng cao
 
Cả 4 xã Tân Thành, Bình Thạnh, Ninh Loan và Tân Hội đã đạt 14/14 tiêu chí theo Quyết định 2103/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ đạt và vượt. 
 
Xã Tân Thành có tổng diện tích tự nhiên 2.224,77 ha (đất sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên 1.870 ha). Toàn xã có 1.344 hộ, 5.591 người. Xã được công nhận NTM tháng 12/2015. Quá trình xây dựng NTM nâng cao đến nay, tiêu chí giao thông, đạt tỷ lệ 100% km về đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 100% km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 77% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Về thủy lợi, 96% diện tích đất SXNN được tưới chủ động; 100% diện tích đất SXNN và đất phi nông nghiệp được tiêu nước chủ động. Về điện, 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,66%...
 
Xã Bình Thạnh có tổng diện tích 1.637,35 ha (đất sản SXNN gần 1.288 ha). Dân số có 1.965 hộ, 7.318 người và 3.975 lao động thực tế tại địa phương. Xã được công nhận NTM cuối năm 2014. Đến nay, tiêu chí về giao thông, Bình Thạnh đã cứng hóa 100% km và không lầy lội vào mùa mưa ở 24 tuyến đường trục thôn và đường liên thôn; 100% km đạt yêu cầu sạch và không lầy lội vào mùa mưa cả 4 tuyến đường ngõ, xóm; cứng hóa 2 tuyến đường trục chính nội đồng. Về thủy lợi, 96,3% diện tích đất SXNN được tưới chủ động và 100% diện tích đất SXNN và đất phi nông nghiệp được tiêu nước chủ động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,68 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 0,45%...
 
Xã Ninh Loan có tổng diện tích 3.306,46 ha (đất SXNN gần 1.357 ha). Dân số 1.517 hộ, 5.011 người. Xã được công nhận NTM năm 2014. Về NTM nâng cao, hiện tiêu chí giao thông đã cứng hóa 100% km và không lầy lội vào mùa mưa, trong đó bê tông hóa đạt 80,4% km; đường ngõ, xóm bê tông hóa đạt 83,3% km; đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 78,4% km. Về thủy lợi, 95% diện tích đất SXNN được tưới chủ động; 100% diện tích đất SXNN và đất phi nông nghiệp thực tế được tiêu nước chủ động. Về điện, 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện. 89,3% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 3 cứng. Thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; còn 0,66% hộ nghèo…
 
Xã Tân Hội đạt chuẩn NTM tháng 5/2014. Tổng diện tích tự nhiên 2.321,53 ha (đất SXNN gần 2009 ha, diện tích bố trí sản xuất hàng năm 1.990 ha, tổng diện tích gieo trồng năm 2020 là 2.648 ha). Dân số có 2.852 hộ với 9.937 người. Về giao thông, 100% km đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 91,5% km bê tông hóa đường trục thôn và đường liên thôn; 90,1% km trục chính nội đồng đã cứng hóa. Về thủy lợi, 91,43% diện tích đất SXNN được tưới và tiêu nước chủ động. 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. 100% các trường trên địa bàn có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; còn 0,18% hộ nghèo…
 
Khó khăn lớn nhất đối với huyện Đức Trọng theo ông Phạm Hồng Hải là khi các xã đã đạt NTM thì không còn chính sách bao cấp về bảo hiểm y tế. Ông Hải cho rằng, “nên phân khúc chia ra theo đối tượng, chứ không cắt một cách đột ngột như hiện nay sẽ khó cho các xã phấn đấu”. Chúng tôi nghĩ, với kinh nghiệm từ thành quả huyện NTM, sự thống nhất cao trong hành động, huyện Đức Trọng đã và đang quyết vượt những khó khăn để ngày một bền vững trong bức tranh NTM. 
 
MINH ĐẠO