Phụ nữ xã Xuân Thọ góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

10:04, 01/04/2021

(LĐ online) - Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Xuân Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày (30-31/3)...

(LĐ online) - Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Xuân Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày (30-31/3). Đại hội xác định 5 năm tới thực hiện 2 phong trào thi đua: “Phụ nữ Lâm Đồng quyết tâm vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin và đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ chi, tổ trưởng.
 
Bà Phan Thị Xuân Thảo –Chủ tịch Hội Phụ nữ Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Xuân Thọ
Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội Phụ nữ Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Xuân Thọ
 
Các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh phong trào thi đua “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm qua. Kinh tế của xã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, thu nhập bình quân đầu người 76,2 triệu/người/năm (tăng 26,2 triệu đồng so với năm 2015); đến cuối năm 2019 toàn xã không còn hộ nghèo, cận nghèo. 
 
Hội tiếp tục duy trì các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ quay vòng vốn, mô hình “5 giúp 1” tại 6 chi hội. Đến nay, đã có 18 tổ tiết kiệm với 479 thành viên tham gia với số tiền hơn 876 triệu đồng cho 332 chị vay vốn. Thực hiện làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm các chi hội vận động hội viên tham gia tích cực, xây dựng được 6 mô hình “5 giúp 1” đã giúp được 420 ngày công, hũ gạo tình thương; thành lập 4 nhóm mô hình cổ phần tài chính tự quản nhằm giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Hội giúp đỡ ít nhất 1 đến 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền, ngày công giúp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống.
 
Bên cạnh đó, Hội khai thác các nguồn vốn đầu tư từ Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững. Đến cuối nhiệm kỳ, tổng dư nợ toàn xã là trên 10 tỷ đồng cho 326 hộ vay vốn. Tiếp tục huy động tiết kiệm ở 7 tổ với số tiền hơn 959 triệu đồng. 
 
Từ các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút đông đảo phụ nữ hưởng ứng, xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ và các tập thể nữ tiêu biểu. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào công tác Hội được các cấp, các ngành và Hội cấp trên ghi nhận biểu dương. 
 
Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN xã Xuân Thọ nhiệm kỳ 2021-2026
Ra mắt Ban chấp hành Hội LHPN xã Xuân Thọ nhiệm kỳ 2021-2026
 
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 1 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; 5 cá nhân và 5 tập thể được Hội LHPN thành phố tặng giấy khen. Ngoài ra, Hội LHPN xã Xuân Thọ đã kịp thời biểu dương khen thưởng trong phong trào 25 cá nhân, 25 tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Hội đã phát hiện, giới thiệu 240 cán bộ, hội viên, phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào Hội.
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 9 ủy viên; bầu 9 đại biểu (1 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu Chủ tịch Hội, chị Trần Thị Mỹ Thành tái đắc cử và bầu Phó Chủ tịch Hội, chị Đặng Thị Tuyên tái đặc cử. 
 
AN NHIÊN