Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm bàn giao 2 căn nhà tại xã Lộc Lâm

03:07, 26/07/2021

(LĐ online) - Thực hiện chương trình Dân vận tập trung trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm năm 2021, ngày 26/7, Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và nhà tình thương cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Lâm.

(LĐ online) - Thực hiện chương trình Dân vận tập trung trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm năm 2021, ngày 26/7, Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và nhà tình thương cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Lâm.
 
Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Lộc Lâm
Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Lộc Lâm
 
Tại đây, chương trình đã trao căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ka Phiêu (tại Thôn 1, xã Lộc Lâm, là vợ liệt sỹ. Căn nhà có diện tích gần 80 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng; trong đó, Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm hỗ trợ 105 triệu đồng, còn lại do gia đình huy động xây dựng. 
 
Căn nhà tình thương được trao cho vợ chồng thanh niên K’Tiểu và Ka Nhung (tại Thôn 1, xã Lộc Lâm). Hoàn cảnh gia đình K’Tiểu và Ka Nhung hết sức khó khăn, không có đất sản xuất, không có khả năng xây dựng nhà ở, phải làm thuê để trang trải cuộc sống hàng ngày. Căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng hơn 60 m2. Tổng kinh phí 100 triệu đồng; trong đó, Huyện Đoàn Bảo Lâm hỗ trợ 25 triệu đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm hỗ trợ 25 triệu đồng, số còn lại gia đình đóng góp. 
 
Được biết, đến nay, Ban Chỉ đạo 502 huyện Bảo Lâm đã huy động các nguồn lực, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ xây dựng được 11/15 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở, 4 căn còn lại đang tiếp tục triển khai thi công xây dựng và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2021, qua đó, giúp các hộ dân có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. 
 
QUỐC TUẤN