Đức Trọng bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm những tháng cuối năm

07:09, 23/09/2021

(LĐ online) - Ngày 23/9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp các tháng còn lại của năm 2021.

(LĐ online) - Ngày 23/9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp các tháng còn lại của năm 2021.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết tháng 9/2021, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 157.012 người, đạt tỷ lệ bao phủ 82,39%, so với kế hoạch huyện giao, còn thiếu 17.058 người. Số người tham gia BHXH là 8.841 người, đạt tỷ lệ 7,79% lực lượng lao động xã hội.
 
Để phát triển đối tượng tham gia, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với Nhân dân ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Trong đó, chú trọng đến công tác phát triển đối tượng tham gia theo hộ gia đình, hộ gia đình nông lâm nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng là học sinh. Đây là đối tượng được giảm trừ mức đóng theo luật và được ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương hỗ trợ một phần mức đóng. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, đại lý thu cũng được quan tâm để phát triển đối tượng tham gia.
 
Những tháng còn lại của năm, để thu đạt chỉ tiêu tỉnh giao, tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã yêu cầu các phòng, ban , đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định để cấp thẻ và hỗ trợ mua thẻ BHYT. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện vận động hội viên, đoàn viên và gia đình tích cực tham gia BHYT, BHXH. Đồng thời, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ gây quỹ để mua thẻ cho những người có độ tuổi từ 61 – 79, các trường hợp tàn tật nhẹ, những trường hợp có điều kiện kinh tế khó khăn... chưa có thẻ BHYT. Cùng đó, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các doanh nghiệp có quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT hoặc tham gia chưa đầy đủ để yêu cầu các đơn vị tham gia.
 
N.MINH