Tuổi trẻ Bảo Lộc: Khát vọng, tiên phong và bản lĩnh để phát triển

06:05, 11/05/2022
Với phương châm hoạt động “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Bảo Lộc đặt mục tiêu bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
 
ĐVTN TP Bảo Lộc hăng hái tham gia phòng, chống dịch COVID-19
ĐVTN TP Bảo Lộc hăng hái tham gia phòng, chống dịch COVID-19
 
•  NHỮNG THÀNH QUẢ NỔI BẬT
 
TP Bảo Lộc hiện có hơn 45.000 thanh niên, trong đó, có gần 7.250 đoàn viên và hơn 16.000 hội viên thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố. Phần lớn thanh niên có đạo đức, tri thức, bản lĩnh vững vàng. Đây là lực lượng lao động chính, xung kích trên mọi lĩnh vực góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Trong bối cảnh địa phương, đất nước chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, tuổi trẻ Bảo Lộc đã cùng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi phát triển, góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của địa phương.
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Bảo Lộc xác định “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” là một trong những phong trào lớn cần huy động, tập hợp lực lượng để cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Các cấp bộ Đoàn phối hợp triển khai các công trình thanh niên gắn liền với trồng và chăm sóc hơn 16.000 cây xanh, cây phân tán trên toàn địa bàn thành phố. Trong suốt nhiệm kỳ, tuổi trẻ địa phương cũng đã chung tay huy động ngày công, kinh phí chỉnh sửa, phát quang, khơi thông hơn 80 km đường, hệ thống kênh mương trên địa bàn; lắp đặt 16 công trình nước sạch cho em và 60 công trình máy sát khuẩn tay tự động phòng, chống dịch; đồng thời, đảm nhận 30 tuyến đường thanh niên tự quản, 3 công trình thắp sáng đường quê... Toàn thành phố duy trì 25 đội hình tình nguyện tại chỗ, 11 đội hình tình nguyện thường xuyên hỗ trợ các địa bàn khó khăn và các trường hợp khẩn cấp như bão lũ, thiên tai... 
 
ĐVTN TP Bảo Lộc là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia hiến máu nhân đạo
ĐVTN TP Bảo Lộc là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia hiến máu nhân đạo
 
Cùng với đó, tuổi trẻ địa phương cũng đã huy động các nguồn lực trao tặng quà cho hơn 15.000 đoàn viên, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng; duy trì hoạt động có hiệu quả 21 mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm bảo vệ môi trường thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong ĐVTN và người dân hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.
 
Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài từ giữa năm 2020 đến nay, mà đỉnh điểm là năm 2021, cùng với công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tới người dân, Thành Đoàn Bảo Lộc đã thành lập 22 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
 
Anh Đỗ Mạnh Tường - Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, cho biết: “Bằng tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đông đảo ĐVTN Bảo Lộc đã hăng hái tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các chốt kiểm soát trên địa bàn; tham gia hỗ trợ tiếp sức cho người dân TP Hồ Chính Minh chống dịch. Đồng thời, triển khai các mô hình sáng tạo phòng, chống dịch như: Lắp đạt 60 hệ thống rửa tay sát khuẩn miễn phí, làm hơn 2.000 nón chống giọt bắn, trao tặng trên 30.000 khẩu trang y tế, hơn 300 lít dung dịch sát khuẩn, 1.000 bộ đồ bảo hộ cho người dân và lực lượng tuyến đầu; đồng thời, trao tặng 1.200 phần quà, 15 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, hơn 10 tấn rau và trên 200 triệu đồng cho các chuyến xe yêu thương hỗ trợ người dân và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Cùng với đó, Thành Đoàn đã chuyển đổi mô hình hoạt động sáng tạo phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị”.
 
Tuổi trẻ Bảo Lộc tham gia các phần việc của thanh niên
Tuổi trẻ Bảo Lộc tham gia các phần việc của thanh niên
 
•  SẴN SÀNG CHO NHỮNG HOÀI BÃO LỚN
 
Cùng với những hoạt động bề nổi, tuổi trẻ Bảo Lộc còn chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên, học sinh trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi, vận động các nguồn lực trao tặng trên 5.000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo cho học sinh nghèo, với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
 
Tuổi trẻ địa phương cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn, tọa đàm khởi nghiệp cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tập huấn nghiệp vụ về công tác vay và sử dụng vốn vay, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến có việc làm, hòa nhập cộng đồng... 
 
Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương hỗ trợ thanh niên vay vốn lập thân, lập nghiệp. Tính đến hết năm 2021, Thành Đoàn đang quản lý 42 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư với 1.895 thành viên, với tổng dư nợ hơn 61,7 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho thu nhập cao trong ĐVTN.
 
Theo Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc Đỗ Mạnh Tường, đứng trước những cơ hội và thách thức như hiện nay, đòi hỏi phong trào hoạt động của tuổi trẻ Bảo Lộc phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Bằng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bằng hoài bão, trí tuệ, sức trẻ, kỳ vọng và tin tưởng, mỗi ĐVTN sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ra sức phấn đấu, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, khẳng định ĐVTN là lực lượng tiên phong trong học tập, rèn luyện, lập nghiệp, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương giàu đẹp và bảo vệ Tổ quốc.
 
Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc Đỗ Mạnh Tường, cho hay: Trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Bảo Lộc sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện có hiệu quả các phong trào, phần việc đã đề ra. Với phương châm “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” tuổi trẻ Bảo Lộc luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh, giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách; phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” cùng chung sức xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025.
 
KHÁNH PHÚC