Triển khai Chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở

06:05, 10/05/2022
(LĐ online) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2022), ngày 10/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở.
 
Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Hội LHPN huyện Lâm Hà
Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Hội LHPN huyện Lâm Hà
 
Tại huyện Lâm Hà, Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2022; triển khai Chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các học viên là cán bộ các cơ sở hội phụ nữ trong toàn huyện đã được nghiên cứu các nội dung gồm: Chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; Nâng cao cảnh giác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội; một số nội dung về công tác vay vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Cùng với các nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở, các học viên cũng được triển khai Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
* Cũng trong ngày 10/5, Hội LHPN thành phố Bảo Lộc đã phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho các Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã truyền đạt các nội dung liên quan của buổi tập huấn đến hơn 170 cán bộ, hội viên phụ nữ TP Bảo Lộc. Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ TP Bảo Lộc đã được truyền đạt các nối dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo. Trong đó nhấn mạnh tôn chỉ, mục đích của Bác Hồ về đổi mới, sáng tạo là sự nghiệp lâu dài, phức tạp, gian khổ, phải kiên định, kiên quyết, kiên trì, lựa chọn những bước đi thích hợp. Tư tưởng của Người là sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo ở Lâm Đồng hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) thể hiện quyết tâm “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”. Chính vì thế, hội nghị nhằm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo vào thực tiễn tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc nói riêng. Qua đó, liên hệ thực tiễn về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, trong đó có cán bộ, hội viên phụ nữ.
 
Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Bảo Lộc tham gia buổi tập huấn
Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Bảo Lộc tham gia buổi tập huấn
 
Việc quán triệt, triển khai Chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là một trong các nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2022) của Hội LHPN các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
VIỆT HÙNG - KHÁNH PHÚC