Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri vùng sâu huyện Đức Trọng

04:06, 20/06/2022
(LĐ online) - Ngày 20/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Huỳnh Quang Lộc - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, K’ Sói - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Nguyễn Thái Liêm - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II và đại biểu HĐND huyện Đức Trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Đa Quyn, Tà Hine (huyện Đức Trọng).
 
Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri xã Đa Quynh
Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri xã Đa Quynh
 
Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện, tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Cử tri các xã cũng đã phản ánh với đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Việc cấp GCNQSDĐ lần đầu còn chậm; cần phân định rõ đất nông lâm; hồ sơ xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thời gian theo quy định, bà con phải đi lại nhiều lần; phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã thấp, không đảm bảo đời sống để thu hút cán bộ tâm huyết với công việc. 
 
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc
 
Đồng thời, mong muốn cấp có thẩm quyền sớm đầu tư tuyến đường ĐT729 qua huyện Đơn Dương, đường ĐH6 qua xã Phú Hội và một số tuyến đường trong xã đã xuống cấp; xây dựng cầu dân sinh để bà con thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa; quan tâm đầu tư đường điện để phục vụ thắp sáng và phát triển sản xuất; hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo để bà con có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống; cần làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; quan tâm nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
 
Những ý kiến của cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các xã Đa Quyn, Tà Hine và huyện Đức Trọng giải trình. Các ý kiến còn lại được các vị đại biểu HĐND huyện và tỉnh ghi nhận để chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
N.MINH