Lắng nghe trẻ em nói tại Diễn đàn trẻ em Lâm Đồng năm 2022

12:06, 10/06/2022
(LĐ online) - Sáng ngày 10/6, tại Đơn Dương, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng, UBND huyện Đơn Dương tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lâm Đồng năm 2022. 
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phát biểu khai mạc diễn đàn
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phát biểu khai mạc diễn đàn
 
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 
Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;  anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; chị Trịnh Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và UBND huyện Đơn Dương. 
 
Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, hơn 60 học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Đơn Dương đã tham gia đối thoại, bày tỏ các vấn đề về quyền trẻ em; môi trường sống, học tập an toàn, hạnh phúc; về tình trạng bạo lực học đường; xâm hại tình dục trẻ em…
 
Học sinh tham gia đối thoại, đặt câu hỏi tại diễn đàn
Học sinh tham gia đối thoại, đặt câu hỏi tại diễn đàn
 
Những vấn đề, câu hỏi do các em đặt ra đều được đại diện các sở, ngành, đoàn thể lắng nghe, giải đáp và đưa ra các giải pháp hợp lý; đồng thời, đưa ra những tình huống giả định, thông tin những kiến thức hữu ích về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và phòng chống đuối nước… 
 
Diễn đàn trẻ em được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức hằng năm nhằm thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 và Luật trẻ em 2016; tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp trẻ có cơ hội được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 
 
Tại diễn đàn, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với giá trị hơn 75 triệu đồng, nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vượt khó, phấn đấu học tập tốt. 
 
NHẬT QUỲNH