Hỗ trợ giảm nghèo bền vững

06:07, 26/07/2022
Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), các hộ nghèo và hộ chính sách khác trên địa bàn huyện Đam Rông đã tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình; qua đó, góp phần tích cực giúp địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.
 
Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông luôn đồng hành với các hộ nghèo, hộ chính sách khác
Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông luôn đồng hành với các hộ nghèo, hộ chính sách khác
 
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông đã chủ động, trực tiếp tham gia công tác giảm nghèo, thông qua việc tập trung huy động, tạo lập, tăng trưởng nguồn vốn, thực hiện cho vay kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Từ năm 2005 đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay trên 942 tỷ đồng, hỗ trợ 40.557 lượt đối tượng, doanh số thu nợ đạt hơn 554 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông đạt trên 387 tỷ đồng, với 7.241 hộ còn dư nợ, tăng hơn 383 tỷ đồng so với năm 2005. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông đã huy động vốn đạt trên 41 tỷ đồng. Trong đó, hơn 16 tỷ đồng là huy động qua tổ vay vốn, trên 24 tỷ đồng là qua tổ chức cá nhân. Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông đã tạo điều kiện cho 1.482 hộ nghèo vay trên 70 tỷ đồng, 2.185 hộ cận nghèo vay hơn 111 tỷ đồng, 809 hộ mới thoát nghèo vay trên 43 tỷ đồng có vốn sản xuất. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách còn hỗ trợ 1.354 lao động vay giải quyết việc làm với số tiền hơn 45 tỷ đồng, cho 500 hộ vay vốn học sinh - sinh viên với số tiền trên 13 tỷ đồng, cho 4.210 lượt đối tượng vay hơn 61 tỷ đồng để xây dựng các công trình nước sạch - vệ sinh môi trường, giải ngân cho 688 hộ vay trên 8 tỷ đồng để xây dựng - sửa chữa nhà ở và cho 6.656 lượt đối tượng vay hơn 215 tỷ đồng để sản xuất - kinh doanh... 
 
Là một tấm gương điển hình vươn lên từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH, ông K’Siêng (xã Phi Liêng) chia sẻ: “Năm 2009, gia đình tôi đang thuộc diện hộ nghèo nên được Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông cho vay 30 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ này, tôi có thêm điều kiện để đầu tư, cải tạo, chăm sóc 7 sào cà phê. Năm 2017, tôi tiếp tục vay 12 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông để làm công trình nước sạch và xây nhà vệ sinh. Trước đó, năm 2016, gia đình tôi đã thoát được nghèo. Hiện tại, ngoài việc mở rộng từ 7 sào lên 1,5 ha cà phê, gia đình tôi còn mua thêm 1 ha đất để trồng cây công nghiệp dài ngày và cây ăn trái. Nay, cuộc sống của gia đình tôi đã đỡ vất vả, chính là nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH”.
 
Tương tự, gia đình ông Pang Tas Y Bang (xã Rô Men) cũng đã thoát được nghèo nhờ sự trợ sức của Ngân hàng CSXH. Ông Pang Tas Y Bang nhớ lại: “Từ 20 triệu đồng vay của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông vào năm 2014, tôi tập trung đầu tư, chăm sóc rẫy cà phê 1 ha của gia đình. Năm 2019, tôi tiếp tục vay 40 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông để mở rộng sản xuất. Hiện, gia đình tôi đang có 2 ha cà phê. Mỗi năm, thu về 50 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí”. 
 
Ông Nguyễn Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ M’Rông, nhìn nhận: “Việc được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác không những có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải tạo đời sống, mà còn góp phần thay đổi tư duy về cách làm, hướng đầu tư sao cho thật hiệu quả. Thông qua vay vốn, các hộ vay được tham gia sinh hoạt tổ, từ đó có thêm điều kiện học hỏi những cách làm ăn hiệu quả, được nghe phổ biến và nắm bắt các thông tin, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội...”.
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Mai, những năm qua, chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đạ M’Rông đã đạt được những kết quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. “Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ đạt trên 31 tỷ đồng, với 719 hộ vay. Tốc độ tăng trưởng dư nợ những năm gần đây bình quân đạt hơn 20%, tăng trên 24 tỷ đồng so với năm 2016. Doanh số thu lãi phát sinh đạt 100%. Tiết kiệm qua tổ tăng đều hằng tháng, bình quân tăng 45 triệu đồng/16 tổ tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng nâng cao. Đến thời điểm hiện tại 100% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, không có phát sinh nợ xấu”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ M’Rông Nguyễn Hoàng Mai cho hay.
 
Nói về hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách trong việc hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Đam Rông, ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đam Rông nhận xét: “Trải qua 20 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 9.176 hộ trên địa bàn huyện vượt qua ngưỡng nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 73,39% vào năm 2005 xuống còn 5,45% cuối năm 2021, và góp phần không nhỏ trong việc đưa 4/8 xã của huyện Đam Rông đạt chuẩn nông thôn mới”.
 
TRỊNH CHU