Lan tỏa Mô hình ''Phụ nữ sống xanh''

06:10, 31/10/2022
Thời gian qua, nhiều mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở Đức Trọng được hình thành. Nổi bật là Mô hình “Phụ nữ sống xanh” do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Trọng triển khai. 
 
Phụ nữ các cấp đang tích cực vận động cán bộ, hội viên thay thế túi nylon bằng làn nhựa, túi vải sinh học trong sinh hoạt hàng ngày.Trong ảnh: Ra mắt Mô hình
Phụ nữ các cấp đang tích cực vận động cán bộ, hội viên thay thế túi nylon bằng làn nhựa, túi vải sinh học trong sinh hoạt hàng ngày. Trong ảnh: Ra mắt Mô hình "Phụ nữ sống xanh" của phụ nữ xã Hiệp Thạnh
 
Từ tháng 4/2021, Mô hình “Phụ nữ sống xanh” của Hội LHPN xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng được thành lập với 23 thành viên tham gia, gắn với việc thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ trong việc phòng, chống rác thải nhựa; thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình. Mặt khác, vận động hội viên, phụ nữ người dân và gia đình chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp thông qua việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chị Vũ Thị Dịu - Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Thạnh, cho biết: “Bằng nhiều hình thức, cách làm, các cấp Hội đã tuyên truyền để cán bộ, hội viên, phụ nữ tại 5 thôn và chợ Fi Nôm hiểu, thực hiện tiết giảm lượng rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như tái sử dụng, tái chế các sản phẩm, vật liệu. Từ những đồ vật bỏ đi như vỏ lốp xe tải, cán bộ và hội viên phụ nữ đã thu gom, xử lý sạch sẽ, sơn, sửa, tạo thành những chậu hoa đủ màu sắc để trồng hoa dọc các tuyến đường vào thôn... Trên những chậu hoa đó, chị em đã khéo léo viết những thông điệp về bảo vệ môi trường, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của Hội”.
 
Cùng với Hội LHPN xã Hiệp Thạnh, Hội LHPN các cấp trong huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động ra quân, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; trồng cây xanh, phát quang bụi rậm; duy trì các mô hình như: Tuyến đường không rác, đoạn đường xanh, sạch, đẹp; nói không với túi ni lông, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản...
 
Theo Hội LHPN huyện Đức Trọng, từ năm 2020, Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh đã chọn Hội LHPN huyện Đức Trọng làm điểm để tổ chức Lễ truyền thông “Phụ nữ sống xanh” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại buổi lễ, Trung ương Hội và tỉnh Hội đã trao 100 túi vải và giỏ nhựa cho các tiểu thương chợ Fi Nôm. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 30 tuyên truyền viên của xã Hiệp Thạnh, Hiệp An, tiểu thương chợ Fi Nôm. 
 
Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức truyền thông về phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa thu hút hơn 500 hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn và Nhân dân tham gia; hỗ trợ các xã, thị trấn 50 thùng rác nhựa và 500 giỏ nhựa trị giá gần 200 triệu đồng.
 
Để phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình, Hội LHPN huyện Đức Trọng đã hướng dẫn, tiếp tục nhân rộng mô hình phù hợp ở các cơ sở Hội. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng các hành động tử tế về môi trường với chủ đề “Trồng cây xanh - vì cuộc sống” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; hướng dẫn hội viên phụ nữ theo dõi và chia sẻ sự kiện truyền thông trực tuyến “Tử tế vì môi trường”, “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”; trồng cây, xây dựng tuyến đường hoa, đường xanh... Song song đó, Hội triển khai Chương trình “Mỗi hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc tối thiểu từ 1-2 cây xanh trở lên; Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh” với khoảng 20 ngàn cây ăn trái, cây cảnh quan, cây tỏa bóng mát... tại 15 xã, thị trấn. Đồng thời, thành lập 2 Mô hình Phụ nữ tự quản trồng và chăm sóc cây xanh tại các xã Đà Loan và Ninh Gia.
 
Từ Mô hình “Phụ nữ sống xanh” và các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường, qua bàn tay khéo léo của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, các đồ vật bỏ đi như lốp xe cũ, thùng sơn cũ,… đã được tạo thành các chậu trồng hoa, chậu cây cảnh... dọc các con đường dẫn vào thôn, xóm, điển hình như phụ nữ các xã Hiệp Thạnh, Phú Hội, Đà Loan, Ninh Gia, Tân Hội... Các hộ dân tại các khu dân cư trên địa bàn đăng ký không vứt rác ra đường; vận động các hộ gia đình ở ngoài mặt đường cam kết không xả rác, không đưa rác ra đường trước giờ thu gom rác. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tại địa phương trồng, chăm sóc cây xanh, hoa dọc hai bên đường liên thôn. Điển hình như Hội Phụ nữ các xã Tân Thành, Tân Hội, Bình Thạnh, Liên Hiệp, Ninh Gia vận động các hộ gia đình trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa trước cổng ngõ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Hay các Chi hội Phụ nữ Tà Hine, Đa Quyn, Tà Năng, Liên Nghĩa... đang duy trì ra quân làm vệ sinh vì một môi trường xanh, sạch, đẹp qua các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”...
 
NHẬT MINH