Bảo Lộc: Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

03:11, 09/11/2022
(LĐ online) - Sáng 9/11, tại Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Đam B’ri), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Bảo Lộc phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2022.
 
Tiểu phẩm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiểu phẩm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
 
Tại lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra nhằm truyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Theo đó, cán bộ ngành tư pháp TP Bảo Lộc đã phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy; các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường và giáo dục sức khỏe sinh sản tới đông đảo các em học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản. 
 
Đặc biệt, tại đây còn diễn ra các hoạt động ngoại khóa như trình diễn các tiểu phẩm và đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật của các em học sinh.
 
Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Bảo Lộc chỉ rõ cần làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ trên ghế nhà trường, chính là góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, tạo nếp sống, hành động văn minh “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho thế hệ trẻ. 
 
Những năm qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Bảo Lộc luôn quan tâm và thường xuyên triển khai công tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân địa phương. Qua đó, công tác đổi mới đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, dễ hiểu đã góp phần giúp người dân nắng vững các kiến thức pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.
 
Dịp này, Ban tổ chức đã phối hợp cùng cùng các nhà tài trợ trao tặng 50 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và trao tặng 40 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Đam B’ri.
 
KHÁNH PHÚC