Thanh niên Công an tỉnh xung kích vì cộng đồng

08:05, 04/05/2017

Hiện nay, tổng số đoàn viên các cơ sở đoàn trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng là 1.097, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và ra sức giúp đỡ người dân trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số đoàn viên các cơ sở đoàn trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng là 1.097, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và ra sức giúp đỡ người dân trên địa bàn.
 
Thanh niên Công an tỉnh tham gia giúp dân nạo vét kênh mương tại xã Phi Tô (Lâm Hà). Ảnh: Đ.Tú
Thanh niên Công an tỉnh tham gia giúp dân nạo vét kênh mương tại xã Phi Tô (Lâm Hà). Ảnh: Đ.Tú
Thể hiện vai trò của tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng, năm 2014 và 2015, lực lượng thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện chương trình “Kỳ nghỉ hồng” giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phi Tô (Lâm Hà), Đồng Nai Thượng (Cát Tiên), trong đó bao gồm các hoạt động có ý nghĩa như: làm chứng minh nhân dân, tặng quần áo, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người, sửa chữa nhà ở cho 53 gia đình chính sách, nạo vét 5 km kênh mương, công trình thủy lợi, tu sửa 7 km đường liên thôn, thực hiện 2,5 km “Thắp sáng đường quê” với kinh phí trên 100 triệu đồng.
 
Tiếp tục chương trình trên, năm 2016, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Bảo Lâm, chiến dịch “Hành quân xanh” tại xã Đinh Trang Thượng (Di Linh), “Trung thu yêu thương” tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và “Đông ấm” tại xã Đạ Quyn (Đức Trọng). Qua đó, đã thực hiện 5 km “Thắp sáng đường quê”, phối hợp khám và phát 600 cơ số thuốc miễn phí, cấp phát tại chỗ 700 chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện đi lại, trao tặng gần 2.000 quần áo đã qua sử dụng, 300 áo ấm mới, 10 xe đạp, 100 cặp sách, 4.000 vở học sinh, 20 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất, 460 phần quà trung thu, cắt tóc miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tổ chức thường xuyên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn tổ chức hàng trăm đợt thăm, tặng quà, tri ân các Mẹ VNAH, chăm sóc và sửa sang đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Đáng chú ý, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục bão lũ với số tiền trên 33 triệu đồng, đóng góp mua quà tặng gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa thông qua chương trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với số tiền trên 10 triệu đồng; nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu và phối hợp với các cấp quyên góp xây dựng 7 căn nhà nhân ái, tổng trị giá 560 triệu đồng và sửa chữa 2 căn nhà với trị giá trên 50 triệu đồng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở đoàn trực thuộc Công an tỉnh còn tham gia đăng ký nhận đỡ đầu 122 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 
Đồng chí Phan Văn Phú - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng xung kích, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao phó, xứng đáng với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, nhất là hoạt động tình nguyện đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân. 
 
Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua (2012 - 2017) đã có 36 đồng chí là cán bộ đoàn được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy cấp đội trở lên, 102 đoàn viên, thanh niên được tuyên dương, 433 lượt tập thể, cá nhân của lực lượng đoàn viên Công an tỉnh được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp tặng bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng công nhận 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
ĐỨC TÚ