Đâu cần thanh niên có...

06:09, 03/09/2020

Màu áo xanh thanh niên xuất hiện những nơi người dân đang cần trên các thôn bản, gõ cửa từng nhà, chở loa truyền thanh đi từng cổng làng, ngõ xóm...

Màu áo xanh thanh niên xuất hiện những nơi người dân đang cần trên các thôn bản, gõ cửa từng nhà, chở loa truyền thanh đi từng cổng làng, ngõ xóm... Tất cả chung một mục tiêu góp sức cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19.
 
Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm dân vận tại xã Lộc Nam (Bảo Lâm)
Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm dân vận tại xã Lộc Nam (Bảo Lâm)
 
Năm 2020, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng đã có những hành động, việc làm rất khác. Lần đầu tiên, không có những hoạt động vui mừng chào đón ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hay những đợt hội hè, sinh hoạt. Thế nhưng, không vì thế mà thiếu vắng màu áo xanh trên những ngả đường, những vùng đất khó khăn.
 
Thời gian vừa qua, khi tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị. Dẫu trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, gây ra không ít khó khăn, nhưng ĐVTN toàn tỉnh vẫn xung kích đi đầu tham gia các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch; tuyên truyền Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt bằng nhiều hình thức như: ghi âm phát loa tuyên truyền; phát tờ rơi, khẩu trang; đi từng hộ gia đình, các điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền...
 
100% các cấp bộ đoàn đồng loạt ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phát khẩu trang, nước sát khuẩn, tuyên truyền bằng loa di động cho hơn 60.000 lượt người dân phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện, góp phần trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương với sự tham gia của 300 cán bộ, ĐVTN. Nhiều đơn vị huyện, thành đoàn đã rất tích cực, đi đầu điển hình như Huyện đoàn Di Linh phát 11.200 khẩu trang, tuyên truyền bằng loa di động cho hơn 5.000 lượt người, phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone cho 1.210 người dân...
 
Hay Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành lập 48 đội hình tại 39 điểm thi của 12 huyện, thành phố với sự tham gia của gần 750 tình nguyện viên. Thực hiện chương trình này toàn tỉnh đã tiến hành phát 65.700 khẩu trang, 4.100 chai nước sát khuẩn, gần 1.000 chiếc mặt nạ chống giọt bắn; trao gần 8.000 chai nước uống, 1.200 bữa cơm miễn phí, giá rẻ, 500 lượt xe ôm miễn phí, 200 lượt vé xe buýt miễn phí, hỗ trợ cho gần 1.500 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 2.000 dụng cụ học tập như bút, thước, cục tẩy cho thí sinh tham gia thi..., trao học bổng hỗ trợ 147 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 49 triệu đồng. Các đội hình tình nguyện tổ chức tuyên truyền gần 15.000 lượt cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI và Bluezone phòng, chống dịch COVID-19, tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh...
 
Không những vậy, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng còn vượt hơn 100 km tìm về xã Lộc Nam thực hiện chiến dịch tình nguyện hè hỗ trợ người dân địa phương. Tại chiến dịch, các bạn sinh viên đã phát hàng ngàn khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân; tặng sách vở cho học sinh nghèo và xây dựng sân thể thao cho Đoàn xã Lộc Nam. Đặc biệt, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cùng với ĐVTN còn tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng đường hoa...
 
Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, các cấp bộ đoàn đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp; huy động tổng lực ĐVTN tuyên truyền và tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch; kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; thực hiện các hoạt động hỗ trợ ĐVTN và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... 
 
"Với vai trò là những thanh niên tiên phong trong phòng, chống dịch, chúng mình nhận thấy đất nước chúng ta đã đoàn kết - vũ khí duy nhất có thể chiến thắng mọi cuộc chiến dù khó khăn. Chúng mình cũng tự hào vì thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang phát huy tốt vai trò của thanh niên: bản lĩnh, trách nhiệm, đoàn kết, dám nghĩ, dám hành động, sẵn sàng sẻ chia vì cuộc sống cộng đồng, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu" - chị Thái Thu Thắm, Phó Bí thư Đoàn Phường 3 (TP Đà Lạt) chia sẻ.
 
HỒNG THẮM