Hội thi "Sinh viên với luật giao thông đường bộ"

01:11, 26/11/2020

(LĐ online) - Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe", đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ nhằm góp phần xây dựng văn hoá giao thông trong nhà trường, ngày 26/11, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Hội thi "Sinh viên với luật giao thông đường bộ" năm 2020.

(LĐ online) - Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ nhằm góp phần xây dựng văn hoá giao thông trong nhà trường, ngày 26/11, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Hội thi “Sinh viên với luật giao thông đường bộ” năm 2020.
 
Phần thi kiến thức pháp luật giao thông
Phần thi kiến thức pháp luật giao thông
 
Tham gia Hội thi có 7 đội đến từ các Trường Cao Đẳng Du lịch Đà Lạt, Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin Đà Lạt. Các đội thi sẽ tranh tài ở 3 phần thi là Văn nghệ; thi kiến thức pháp luật và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.
 
Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trưởng BTC Hội thi trao giải Nhất cho đội Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trưởng BTC Hội thi trao giải Nhất cho đội Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
 
Với sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng, công phu, đảm bảo cả yếu tố về chuyên môn theo yêu cầu lẫn yếu tố về thẩm mỹ, nghệ thuật cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên đến từ 7 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, Hội thi đã diễn ra rất sổi nổi, hấp dẫn và đạt hiệu quả tuyên truyền khá cao. 
 
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 10.000.000đ cho đội Cao đẳng sư phạm Đà Lạt; giải Nhì trị giá 7 triệu đồng cho đội Cao đẳng công nghệ - kinh tế Bảo Lộc, 2 giải ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng), 3 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng) và một số giải phụ khác như giải kiến thức pháp luật xuất sắc nhất, giải tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật hay nhất, giải văn nghệ hay nhất…
 
NGUYỄN NGHĨA - VÕ TRANG