Tặng hơn 1.000 mũ chống giọt bắn phục vụ công tác phòng dịch

10:07, 07/07/2021

(LĐ online) - Sáng 7/7, Thành Đoàn Đà Lạt đã huy động đoàn viên, thanh niên thực hiện làm được hơn 1.000 mũ chống giọt bắn để trao tặng Huyện Đoàn Đạ Tẻh và đội ngũ làm công tác phòng chống dịch tại các phường xã; đồng thời, phát cho các điểm tiếp sức mùa thi trên địa bàn.

(LĐ online) - Sáng 7/7, Thành Đoàn Đà Lạt đã huy động đoàn viên, thanh niên thực hiện làm được hơn 1.000 mũ chống giọt bắn để trao tặng Huyện Đoàn Đạ Tẻh và đội ngũ làm công tác phòng chống dịch tại các phường xã; đồng thời, phát cho các điểm tiếp sức mùa thi trên địa bàn.
 
Tuổi trẻ Đà Lạt làm mũ chống giọt bắn tặng lực lượng làm công tác phòng chống dịch
Tuổi trẻ Đà Lạt làm mũ chống giọt bắn tặng lực lượng làm công tác phòng chống dịch
 
Thành Đoàn Đà Lạt đã gửi tặng Huyện Đoàn Đạ Tẻh 400 mũ chống giọt bắn để phục vụ công tác phòng chống dịch. Còn lại 600 chiếc mũ đã được phát cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố và phát cho các đội hình làm công tác phòng chống dịch ở các phường, xã. 
 
Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Lạt cũng đã huy động được hơn 1.000 chai nước suối và 1.000 khẩu trang (do Nhà thuốc Nhân Hòa hỗ trợ) để phát cho học sinh và phụ huynh tại các điểm thi trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Lạt cũng đã tặng 1.000 găng tay y tế cho các điểm thi trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch. 
 
Trao tặng găng tay y tế cho các điểm thi
Trao tặng găng tay y tế cho các điểm thi
 
Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thành Đoàn Đà Lạt đã huy động gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên trực làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi tại 5 điểm thi trên địa bàn Đà Lạt. Các đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi cũng đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe phục vụ tại các điểm thi.
 
Tại các điểm thi, đội hình thanh niên tình nguyện của Thành Đoàn Đà Lạt đã tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ và tiến hành đo thân nhiệt, xịt rửa tay sát khuẩn cho các thí sinh trước khi vào các điểm thi; phân luồng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. 
 
DUY NGUYỄN