Ban hành ấn phẩm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Lâm Đồng

10:10, 07/10/2021

(LĐ online) - Chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa ban hành bộ ấn phẩm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa ban hành bộ ấn phẩm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Lâm Đồng.
 
Ấn phẩm giới thiệu những thông tin cơ bản về dự án, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu
Ấn phẩm giới thiệu những thông tin cơ bản về dự án, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu

Bộ ấn phẩm có sự tham gia của 13 doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên tỉnh Lâm Đồng trên các lĩnh vực, cụ thể như: Công ty TNHH Agri Đức Tiến (nông sản Viet GAP), Tài nguyên Soft (công nghệ thông tin), Hanadalat (du lịch và nông nghiệp), Dalavi (đặc sản Đà Lạt), Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Thành Đạt (sản xuất thiết bị nuôi cấy mô), Cà phê Đỗ Tùng (cà phê hữu cơ), Đà Lạt Bamboo (sản phẩm từ tre),.... 

Nội dung ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản về doanh nghiệp, dự án như: lĩnh vực hoạt động, thị trường phân phối, giới thiệu sản phẩm kèm giá cả, thông tin liên hệ.
 
Bộ ấn phẩm được công bố, quảng bá trên tất cả các fanpage của Tỉnh Đoàn, các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
 
Theo anh Trần Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, bên cạnh việc hỗ trợ vay vốn, kết nối nhà đầu tư và tạo điều kiện tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại mà Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, bộ ấn phẩm lần này nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên tỉnh nhà đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh. Qua đó, các doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiêu biểu sẽ có cơ hội mở rộng thị trường, phát triển hơn để vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều phức tạp.
 
V.QUỲNH