Vai trò, vị trí của MTTQ tỉnh tiếp tục được nâng cao

04:06, 20/06/2013

Đó là kết quả đã được đa số đại biểu khẳng định tại Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12 - Khóa VI vừa diễn ra tại TP Đà Lạt ngày 19/6. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Phước Toản - UVBTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đó là kết quả đã được đa số đại biểu khẳng định tại Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12 - Khóa VI vừa diễn ra tại TP Đà Lạt ngày 19/6. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Phước Toản - UVBTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã tập trung xây dựng đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, tạo ra những chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy. Kết quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy; đồng thuận xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân phát triển sâu rộng; các cuộc vận động do MTTQ chủ trì được mở rộng, nâng cao chất lượng; phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, với chính quyền, các cơ quan, ban ngành được tăng cường và hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh tại địa phương. Tổ chức Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được tăng cường, củng cố, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua đó, vai trò, vị trí và uy tín của MTTQ trong hệ thống chính trị, trong xã hội tiếp tục được khẳng định, nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị lần này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nội dung, hình thức chưa phong phú, thiếu sinh động, chưa đến được với đông đảo nhân dân, nhất là các vùng còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân chưa kịp thời; hoạt động giám sát, phản biện xã hội tuy được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhưng còn lúng túng, chưa tập trung chỉ đạo thực hiện.

THỤY TRANG