Mở rộng lĩnh vực hợp tác Lâm Đồng - Đắk Nông

08:09, 13/09/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 13/9, tại TP Đà Lạt, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 và đề ra phương hướng, chương trình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. 

(LĐ online) - Chiều ngày 13/9, tại TP Đà Lạt, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 và đề ra phương hướng, chương trình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự hội nghị, về phía Lâm Đồng có Ủy viên Trung ương Đảng -  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt; phía Đắk Nông có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND hai tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và các huyện giáp ranh Lâm Đồng - Đắk Nông.
 
Chủ tịch Đoàn Văn Việt ( bên phải) và Chủ tịch Nguyễn Bốn ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh
Chủ tịch Đoàn Văn Việt ( bên phải) và Chủ tịch Nguyễn Bốn ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh
Qua đó, hội nghị đánh giá tiềm năng để thực hiện chương trình hợp tác giữa hai tỉnh rất lớn trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua bao gồm thu hút đầu tư, phát triển nông – lâm nghiệp và du lịch, thương mại. Đặc biệt về lĩnh vực nông nghiệp ứng đụng công nghệ cao và du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, đó là: Sau 5 năm triển khai hợp tác kết quả đạt được chưa tương xứng với khả năng và thế mạnh giữa đôi bên; các nội dung hợp tác còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao... Để khai thác lợi thế dựa trên cơ sở tiềm năng, nguồn lực cùng với cơ chế chính sách sẵn có góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và Đắk Nông, lãnh đạo hai tỉnh  đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2016 – 2020. Qua đó,  mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác gồm giao thông vận tải và giáo dục, đào tạo. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cho rằng: Cần phải đặt sự hợp tác giữa hai tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông trong mối liên kết nội vùng và ngoài vùng Tây Nguyên. Đồng thời, dựa vào khung thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo hai tỉnh, các sở ngành và địa phương ở hai tỉnh cần xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể, quan trọng là chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại hai địa phương. 
 
Khải Nhiên