Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng

04:12, 11/12/2019

(LĐ online) - Chiều 11/12, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Lâm Đồng...

(LĐ online) - Chiều 11/12, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Lâm Đồng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tỉnh Lâm Đồng
Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tỉnh Lâm Đồng
 
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ đã báo cáo tóm tắt về tình hình chung, kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2019 của MTTQ tỉnh Lâm Đồng với 15 hoạt động trong thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh. Trong đó, nổi bật là MTTQ các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với phát động, tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.
 
Riêng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, có 1.233 công trình, phần việc đã được triển khai với trị giá 106 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng đoàn viên, hội viên, Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp đóng góp gần 78 tỷ đồng; hiến hơn 4 ngàn mét vuông  đất và trên 7.200 ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng; xây dựng và sửa chữa 627 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí trên 11,5 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân rộng mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu; công tác tập hợp, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng làm rất hiệu quả. 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Trung ương MTTQ Việt Nam sớm ban hành tiêu chí bộ khung về “Xây dựng chuẩn phường văn minh đô thị” để cơ sở dễ thực hiện. Số lượng phát hành phiếu khảo sát lấy ý kiến sự hài lòng của Nhân dân thời gian qua là rất lớn, mất nguồn kinh phí lớn nhưng không được Trung ương hỗ trợ, đề nghị Trung ương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, để giảm chi phí, nhân lực, thời gian nhưng vẫn hiệu quả. Về công tác cán bộ, Quy định 282 với thực tế địa phương chưa phù hợp,  hiện nay đang sắp xếp lại thôn, tổ dân phố nên cần có chế độ chính sách phù hợp khi cấp ủy kiêm nhiệm trưởng ban công tác mặt trận, có phụ cấp phù hợp với công việc, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ không chuyên trách.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu ghi nhận đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu ghi nhận đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 
Tham dự và phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến ghi nhận và đánh giá cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đoàn kết với các tổ chức tôn giáo, dân tộc tại địa phương; làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trên mọi lĩnh vực; vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lại vừa tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Đồng chí Hầu A Lềnh chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận thời gian tới
Đồng chí Hầu A Lềnh chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận thời gian tới
 
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận: Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua trên các lĩnh vực, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng, 16/17 tiêu chí đều đạt và vượt kế hoạch. Thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đề ra, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận; huy động lực lượng đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân và có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, thống nhất hiệp thương xác định những phần việc cụ thể, những công việc trọng tâm để làm tốt hơn; tiếp tục tăng cường tuyên truyền vì năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương như Đại hội thi đua lần thứ 10, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cần phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn giám sát và phản biện xã hội, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực đề làm tốt Quyết định 217 – 218 của Bộ Chính trị; nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời có tham mưu cấp ủy về những bất cập, tồn tại từ cơ sở, tránh để xảy ra điểm nóng; tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy để thực thi nhiệm vụ của Mặt trận hiệu quả.
 
NGUYỆT THU