Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

02:12, 24/12/2019

(LĐ online) - Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020…

(LĐ online) - Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020…
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu tại TP Đà Lạt
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu tại TP Đà Lạt
 
Đến dự và chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Tu pháp Lê Thành Long; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Năm 2019, ngành tư pháp đã chủ động xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm, xây dựng, ban hành sớm chương trình hành động để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Cùng với đó, ngành còn tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; các nhiệm vụ tư pháp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chương trình công tác và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể, ngành tư pháp và các bộ, ngành liên quan đã hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua 18 dự án luật, cho ý kiến 10 dự án luật khác. Xây dựng trình trên 850 văn bản quy phạm pháp luật, riêng các địa phương ban hành trên 3.500 văn bản cấp tỉnh, trên 1.000 văn bản cấp huyện. Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ngày càng bám sát hơn với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận kết quả công tác tư pháp năm 2019, công tác phối hợp giữa các ngành, đồng thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trong năm 2020. Trong đó, xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu của Bộ Tư pháp để giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn liền tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp…, và nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
 
THỤY TRANG