Tổng kết hoạt động cụm thi đua MTTQ các tỉnh Tây Nguyên

01:12, 12/12/2019

(LĐ online) - Sáng 12/12, tại TP Đà Lạt, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức giao ban hoạt động mặt trận cụm 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắc Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông và Lâm Đồng...

(LĐ online) - Sáng 12/12, tại TP Đà Lạt, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức giao ban hoạt động mặt trận cụm 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắc Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông và Lâm Đồng. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có đông đủ đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận.
 
Toàn cảnh giao ban cụm Tây Nguyên về hoạt động thi đua của Mặt trận Tổ quốc
Toàn cảnh giao ban cụm Tây Nguyên về hoạt động thi đua của Mặt trận Tổ quốc
 
Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên đã bám sát chương trình phối hợp và thống nhất hành động, các hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên Nhân dân tham gia thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp tích cực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Đại biểu trao đổi, thảo luận về những giải pháp thúc đẩy hoạt động thi đua của MTTQ
Đại biểu trao đổi, thảo luận về những giải pháp thúc đẩy hoạt động thi đua của MTTQ
 
Các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được cả hệ thống chính trị vận động Nhân dân tham gia đóng góp công sức, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
 
Lâm Đồng đã công nhận, khen thưởng 50 khu dân cư kiểu mẫu trong tổng số 1.012 mô hình tự quản. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng có 99/116 xã và 3 huyện, 2 thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huy động được 12 tỷ cho quỹ “Vì người nghèo”. Trong đó, các doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo ủng hộ 4,5 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2019, Lâm Đồng giải quyết dứt điểm 997 căn nhà cho hộ nghèo theo Đề án 654 của tỉnh. Tỉnh Đắc Nông đã huy động được hơn 10 tỷ đồng, hiến hơn 150.000 m 2 đất, huy động 3.000 ngày công, giúp đỡ 2.000 hộ nghèo, xây dựng được 49 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tỉnh Gia Lai đã triển khai xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu tại làng Brel (xã Biển Hồ) và làng Wâu (xã Chư Á, TP Pleiku). Tỉnh Đắc Lăk có 53/152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân trong tỉnh ủng hộ được trên 79 tỷ đồng, hiến tặng trên 6.700 m đất, đóng góp trên 7.000 ngàn ngày công lao động, xây dựng sửa chữa được trên 153 km đường giao thông nông thôn…
 
Tại buổi làm việc, MTTQ các tỉnh Tây nguyên đã tiến hành thảo luận về các giải pháp, sáng kiến nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Các đại biểu đã nêu những sáng kiến tại địa phương để hiến kế cho Trung ương về cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
 
Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ của MTTQ cũng được các tỉnh Tây Nguyên thẳng thắn nêu ra. Đa số các tỉnh đều gặp khó khăn trong công tác phản biện xã hội, nhất là của các tổ chức thành viên còn lúng túng, bị động. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân có lúc có nơi chưa thường xuyên, kịp thời…
 
Đa số các đại biểu ghi nhận, tán thành về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy địa phương đến hoạt động công tác Mặt trận. Từ đó, vai trò, vị thế của MTTQ đã từng bước được nâng lên.
 
NGUYỆT THU