Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri Cát Tiên, Đạ Tẻh

02:12, 05/12/2019

(LĐ online) - Sáng 5/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng...

[links()]
(LĐ online) - Sáng 5/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp xúc cử tri xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên).
 
Ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm
Ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm
 
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiển báo cáo với cử tri xã Đức Phổ kết quả của Kỳ họp thứ 8, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
 
Cử tri xã Đức Phổ bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng, Quốc hội và các vị ĐBQH; đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng liên quan đến các vấn đề đầu tư xây dựng, môi trường, quốc phòng - an ninh, thủy lợi, chính sách đối với người có công... Đặc biệt, ông Đoàn Văn Ngọ, cử tri xã Đức Phổ, bày tỏ: Quốc hội cần có chính sách rõ ràng đối người nước ngoài mua đất ở Việt Nam, cũng như kiên quyết bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
 
Cử tri xã Đức Phổ (huyện cát Tiên) nêu ý kiến, kiến nghị với ĐBQH
Cử tri xã Đức Phổ (huyện cát Tiên) nêu ý kiến, kiến nghị với ĐBQH
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Phổ đã được lãnh đạo huyện Cát Tiên giải trình theo thuộc thẩm quyền. Một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, trao đổi, làm rõ tại buổi tiếp xúc. Ông Nguyễn Tạo cũng đã thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử trị xã Đức Phổ quan tâm như việc quản lý người nước ngoài mua đất tại Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ Biển Đông trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
 
* Chiều 5/12, ông Nguyễn Tạo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp xúc cử tri xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh, sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Nguyễn Văn Hiển báo cáo với cử tri xã An Nhơn kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và những hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp này. Theo đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật. Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các vấn đề: Nông nghiệp, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông. Ngoài ra, Quốc hội còn xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự của Quốc hội và thành viên Chính phủ... Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng có nhiều ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội những vấn đề cử tri phản ánh trước Kỳ họp thứ 8.
 
Sau khi nghe kết quả của Kỳ họp thứ 8, cử tri xã An Nhơn bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của kỳ họp và hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 8. Cử tri xã An Nhơn cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng như: Chế độ cho công an xã, cấp ngân sách đầu tư hồ thủy lợi, tháo gỡ những vướng mắc trong việc quan trắc đất đai...
 
Giải đáp các thắc mắc của cử tri xã An Nhơn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo đã tập trung làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu và hứa sẽ giải trình trước Quốc hội trong kỳ họp tới.
 
 
TRỊNH CHU - THÀNH ĐỒNG