Bảo Lâm: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

05:07, 15/07/2020

(LĐ online) - Ngày 15/7, huyện Bảo Lâm đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)...

(LĐ online) - Ngày 15/7, huyện Bảo Lâm đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020). Về dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Ninh cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm và 120 hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn huyện.
 
Các đại biểu cựu TNXP huyện Bảo Lâm là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo
Các đại biểu cựu TNXP huyện Bảo Lâm là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP suốt chặng đường 70 năm qua. Trong kháng chiếm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, lực lượng TNXP cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, với các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, TNXP đã có mặt trên khắp mọi tuyến đường ra trận, hăng hái chiến đấu, lao động sáng tạo, sẵn sàng hy sinh anh dũng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Lực lượng TNXP luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.
 
 Lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao quà cho những cựu TNXP tiêu biểu
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm trao quà cho những cựu TNXP tiêu biểu
 
Tại Lâm Đồng, lực lượng TNXP xây dựng kinh tế của tỉnh được thành lập vào tháng 2/1977, với 3.590 cán bộ, đội viên tham gia. Lực lượng TNXP đã tham gia sản xuất lương thực, mở đường, khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng… cho các vùng kinh tế mới của tỉnh; đồng thời, phối hợp với các đơn vị quân đội bảo vệ địa bàn công tác trước sự phá hoại thường xuyên Fulro và phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. Phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang đó, những năm qua, Hội Cựu TNXP huyện Bảo Lâm luôn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội”, “Vì nghĩa tình đồng đội - mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP; tích cực tham gia thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
 
KHÁNH PHÚC