Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với gần 1.000 cử tri Lâm Hà

08:05, 11/05/2021

(LĐ online) - Chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Lâm Hà.

(LĐ online) - Chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại huyện Lâm Hà.
 
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri tại Lâm Hà
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri tại Lâm Hà
 
Theo đó, trong 2 ngày 10 và 11/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 gồm: bà Ka Tô Thị Dung - Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng; ông Lâm Văn Đoan - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông K' Nhiễu - Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Thùy Trang - Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt với cử tri huyện Lâm Hà. Tại 4 điểm tiếp xúc được tổ chức, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc gần 1.000 cử tri trên địa bàn Lâm Hà.
 
Cử tri Lâm Hà tham gia Hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cử tri Lâm Hà tham gia Hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 
Tham gia Hội nghị tiếp xúc, các cử tri địa phương đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2. Sau đó, nghe từng người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tự hào, vinh dự, phấn khởi khi được giới thiệu, tín nhiệm đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đề ra nhiều nội dung hành động thiết thực liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương như: nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; giải quyết vấn đề dạy thêm, học thêm sai quy định; các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát huy đổi mới, sáng tạo, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh khởi nghiệp... Cùng với chương trình hành động hứa trước cử tri, các ứng cử viên cũng đã nêu ra những nội dung giải pháp để thực hiện chương trình hành động mà mình đã đề ra. 
 
Cử tri đề đạt nguyện vọng, ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Cử tri đề đạt nguyện vọng, ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
 
Cử tri các địa phương tại Lâm Hà cũng đã  nêu nhiều ý kiến, đề đạt nguyện vọng, gửi gắm niềm tin của mình đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Một số nội dung, vấn đề mà nhiều cử tri Lâm Hà quan tâm, đề xuất gồm: nhiều hộ dân trên địa bàn còn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính; quan tâm gia đình chính sách, người có công; vấn đề an toàn giao thông; bảo hiểm y tế; tình trạng phá rừng; ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh; vấn đề khởi nghiệp, việc làm; nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân vùng sâu, vùng xa... Nhiều cử tri cũng đã bày tỏ sự vui mừng khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần quan tâm dành thời gian thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời cho người dân. 
 
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trao đổi với cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trao đổi với cử tri
 
Đại diện những người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp cũng như niềm tin, gửi gắm đến từ các cử tri địa phương; đồng thời hứa nếu trúng cử sẽ quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động đã đề ra và thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết...
 
Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện quyền vận động bầu cử. Quá đó cũng nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu, công khai, dân chủ, bình đẳng trong vận động bầu cử; đảm bảo công bằng giữa những người ứng cử, để cử tri và Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, để cân nhắc, lựa chọn khi đi bầu cử đại biểu Quốc hội.
 
DUY NGUYỄN