Hơn 41.000 thẻ đảng viên đã được đóng dấu, kiểm tra kỹ thuật

05:06, 09/06/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư, từ tháng 3/2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành quyết định về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư, từ tháng 3/2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành quyết định về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng; đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ nghiêm túc, đúng quy trình và đảm bảo tiến độ.
 
Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 766 tổ chức cơ sở đảng (gồm 274 đảng bộ cơ sở, 492 chi bộ cơ sở, 3.099 chi bộ trực thuộc) với tổng số 47.151 đảng viên (trong đó, 45.350 đảng viên chính thức và 1.801 đảng viên dự bị).
 
Tính đến ngày 1/4/2021, trong tổng số đảng viên chính thức, có 1.978 đảng viên chưa được phát thẻ đảng (do lỗi kỹ thuật, chưa cập nhật và chưa kịp xét, phát thẻ…).
 
Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có 43.372 đảng viên chính thức đã được đổi, phát thẻ đảng viên. Trong đó, số thẻ đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật là 41.571 thẻ; đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật 41.108 thẻ (519 thẻ chưa được đóng dấu kiểm tra kỹ thuật).
 
Được biết, trong đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư này, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện đảng viên sử dụng thẻ đảng sai mục đích. Tuy nhiên, có 1.281 thẻ đảng viên bị hư hỏng phải đổi lại; 520 thẻ bị mất phải cấp lại. 
 
T.HỒNG