Đam Rông: Ra quân đợt công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Tông và xã Đạ M'Rông

01:01, 20/01/2022
(LĐ online) - Sáng 20/1, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502 tỉnh) đã tổ chức lễ ra quân đợt công tác dân vận tập trung và chương trình Tết vì người nghèo tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông. 
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Đại tá Nguyễn Bình Sơn và các thành viên Ban Chỉ đạo 502 trao bảng tượng trưng các công trình được hỗ trợ trong đợt thực hiện công tác dân vận năm 2022
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Đại tá Nguyễn Bình Sơn và các thành viên Ban Chỉ đạo 502 trao bảng tượng trưng các công trình được hỗ trợ trong đợt thực hiện công tác dân vận năm 2022
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh;  Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công an tỉnh, Agribank Lâm Đồng và lãnh đạo huyện Đam Rông đã tham dự buổi lễ.
 
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh: Tổ chức đợt công tác dân vận tập trung lần này là hoạt động rất có ý nghĩa thể hiện tình cảm sâu sắc của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã dành cho Nhân dân hai xã Đạ Tông và Đạ M’Rông. Thông qua đợt công tác dân vận tập trung này sẽ thắt chặt hơn nữa tình quân – dân, mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
 
Trao quà tết cho các gia đình khó khăn
Trao quà tết cho các gia đình khó khăn
 
Đợt dân vận tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở; tổ chức chương trình Tết vì người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tặng quà cho các gia đình khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn hai xã; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương; vận động Nhân dân làm sân xi măng, hàng rào cây xanh...
 
Ngoài ra, thông qua đợt dân vận, các công trình dân vận sẽ được xây dựng trên địa bàn hai xã. Cụ thể, đối với xã Đạ Tông: Hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ làm đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại 2 tuyến đường thôn Mê Ka và thôn N’Tôl; làm sân bê tông, hàng rào, chỉnh trang Hội trường thôn N’Tôn; xây dựng mô hình sân chơi cho các em thiếu nhi trường mầm non; hỗ trợ làm giếng nước sạch. Đối với xã Đạ M’Rông: Hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ khoan 8 giếng nước; hỗ trợ làm đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại 2 tuyến đường thôn.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn tham dự khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân – dân cho gia đình ông Kơ Tría Ha Krai
Đại tá Nguyễn Bình Sơn tham dự khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân – dân cho gia đình ông Kơ Tría Ha Krai
 
Những công trình, nội dung trong đợt dân vận tập trung là điểm khởi đầu, là sự tiếp xúc đối với Nhân dân hai xã. Để thực sự có sự thay đổi toàn diện, sự nỗ lực của địa phương và sự chung sức, đồng lòng của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng.
 
Đợt dân vận tập trung sẽ được tiến hành từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022.
 
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện Đam Rông, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện uỷ Đam Rông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh. Bí thư huyện uỷ khẳng định Đạ Tông, Đạ M’Rông là hai xã trong vùng khó khăn nhất của huyện. Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp thêm nguồn lực để phát triển huyện Đam Rông như định hướng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra; đặc biệt, quyết tâm cao đến cuối năm 2022, xã Đạ Tông về đích nông thôn mới, năm 2023, xã Đạ M’Rông là xã nông thôn mới; góp phần thúc đẩy để đến năm 2025 huyện Đam Rông là huyện nông thôn mới như mong muốn và kỳ vọng của Nhân dân huyện nhà.
 
Tại lễ ra quân, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã tiến hành trao bảng tượng trưng các công trình được hỗ trợ trong đợt thực hiện công tác dân vận năm 2022.
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc và lãnh đạo huyện Đam Rông đã thăm và tặng quà chúc mừng năm mới tại các gia đình
Đồng chí Phạm Thị Phúc và lãnh đạo huyện Đam Rông đã thăm và tặng quà chúc mừng năm mới tại các gia đình
 
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã trao 664 suất quà tết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tại buổi lễ ra quân, Ban Chỉ đạo đã trao đại diện cho 15 hộ gia đình, số còn lại giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để trao lại cho bà con Nhân dân.
 
Dịp này, đồng chí Phạm Thị Phúc và lãnh đạo huyện Đam Rông đã thăm và tặng quà chúc mừng năm mới tại gia đình ông Bon Krong Y Phơi (Thôn 2, xã Rô Men) và ông Rơ ông Ha Xuân (Thôn 1, xã Liêng Sronh). Đại tá Nguyễn Bình Sơn đã tham dự khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân – dân cho gia đình ông Kơ Tría Ha Krai (thôn N’Tôl, xã Đạ Tông). 
 
NGỌC NGÀ