Triển khai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

07:03, 23/03/2022
(LĐ online) - Ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành công văn triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.
 
Đây là cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Chủ đề bài dự thi bám sát những vấn đề trọng tâm, nòng cốt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; trong đó, cần chú ý các tuyến bài: Kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước; kiên định bảo vệ các các nguyên tắc xây dựng Đảng... 
 
Cùng với đó, bảo vệ, lan tỏa những nội dung cốt lõi, những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII; quán triệt sâu sắc nội dung và ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước, như: Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.
 
Để tuyên truyền, lan tỏa và tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị tổ chức phổ biến cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc thi; khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài tham dự Cuộc thi; Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Tạp chí LangBian, hệ thống đài phát thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi để đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.
 
Theo đó, căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động cuộc thi trên rộng khắp, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm tình hình của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm) và lập hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trước ngày 5/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). 
 
KIỀU NINH