Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc

07:07, 29/07/2022
(LĐ online) - Ngày 29/7, Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X gồm, các đại biểu: Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; Hoàng Liên –Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; Lê Thủy –  Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm Minh Ngọc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường 2 (TP Bảo Lộc) cùng Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI; lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc đã tiếp với cử tri các địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc.
 
 Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cử tri Phường 2
Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cử tri Phường 2
 
Trong buổi sáng, các đại biểu HĐND 2 cấp đã tiếp xúc với cử tri xã Lộc Châu; buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc với cử tri Phường 2. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri xã Lộc Châu và Phường 2 đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X và kỳ họp thứ 5 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI; đồng thời, nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của HĐND 2 cấp.
 
Cử tri xã Lộc Châu đã kiến nghị nhiều vấn đề người dân địa phương quan tâm đến đại biểu HĐND 2 cấp, đó là: Tình trạng suối Đại Lào bị bồi lắng nhiều năm qua do tác động của hoạt động khai thác khoáng sản (đặc biệt là cao lanh) nên mùa khô không có nước tưới cho cây trồng cần được nạo vét, xử lý; do ảnh hưởng của quy hoạch dự án treo kéo dài khiến nhiều hộ dân tại thôn Tân Bình không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất; tình trạng một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn xả nước thải gây ô nhiễm môi trường cần được kiểm tra, xử lý; một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bà xã đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp; những bất cập đang tồn tại nhiều năm tại khu quy hoạch nghĩa trang chung TP Bảo Lộc cần được xem xét, xử lý; hiện nay, tình trạng cấp chồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp thừa, cấp thiếu diện tích đất đang xảy ra nhiều trên địa bàn xã Lộc Châu cần được xem xét để người dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế; vào mùa khô tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Thôn 3 (xã Lộc Châu) nhiều năm qua chưa được giải quyết; nhiều hạng mục công trình trên đường Lê Thị Riêng chưa được hoàn thành nhưng vẫn nghiệm thu đưa vào sử dụng cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý; tình trạng xe chở khoáng sản (cát, cao lanh) và vật liệu xây dựng quá tải đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã nhanh xuống cấp; một số thôn trên địa bàn chưa có hội trường khiến việc sinh hoạt, tập hợp quần chúng gặp nhiều khó khăn; 2 tuyến đường Lê Thị Riêng và Trương Định chưa có đèn chiếu sáng cần được đầu tư.
 
Cử tri Phường 2 kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm tới đại biểu HĐND 2 cấp
Cử tri Phường 2 kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm tới đại biểu HĐND 2 cấp
 
Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc, cử tri Phường 2 đã kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm, như: Tình trạng cứ mưa là ngập tại đường Ký Con kéo dài trong nhiều năm qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân cần được cải tạo, nâng cấp; nhiều nhà trọ trên địa bàn Phương 2 nói riêng và TP Bảo Lộc đang gây mất an ninh trật tự cần được kiểm tra, chấn chỉnh; tội phạm ma túy, trộm cắp, tín dụng đen đang diễn biến phức tạp cần có biện pháp ngăn chặn và đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nắm bắt; nhiều dự án quy hoạch treo gây ảnh hướng đến đời sống người dân cần được xem xét; tình trạng rác thải trôi lấp suối, cống thoát nước đang là vấn đề nan giải; việc cho thuê Quảng trường 28/3 gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị cần được chấn chỉnh; chất lượng công trình lát vỉa hè trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc thi công không đảm bảo chất lượng; các tổ dân số 13 và 17 chưa có hội trường sinh hoạt cần được xem xét; việc đào hố chôn cột điện tại Tổ dân phố 20 không lấy ý kiến của người dân khiến bà con bức xúc; cần đẩy nhanh hoàn thành Đồ án quy hoạch chung và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP Bảo Lộc để người dân biết và thực hiện đúng quy định pháp luật; cách tính thuế chuyển nhượng đất còn nhiều bất cập… Đặc biệt, tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đậu xe, buôn bán kinh doanh trên đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua cửa hàng gạch men Hoa Long đang là vấn đề nhức nhối gây mất mỹ qua đô thị và thường trực tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thời gia qua, người dân đã phản ánh rất nhiều, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết khiến bà con rất bức xúc.
 
Ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền
Ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền
 
Ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã thẳng thắn tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lộc Châu và Phường 2. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc nhấn mạnh về việc cấp sai, cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Lộc Châu, đề nghị UBND xã Lộc Châu có báo cáo cụ thể, thông báo rộng rãi đến các trường hợp để Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố khẩn trương xác định, điều chỉnh. UBND xã Lộc Châu cần tập trung vận động người dân hiến đất ở đường Lê Thị Riêng để làm đường mương thoát nước. Đối với hệ thông điện chiếu sáng tại đường Lê Thị Riêng và đường Trương Định đề nghị UBND xã có báo cáo cụ thể để UBND trình HĐND thành phố xem xét có phương án giải quyết. Đối với tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại cửa hàng Hoa Long trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và UBND Phường 2 xử lý dứt điểm.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc tiếp thu ý kiến của cử tri
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc tiếp thu ý kiến của cử tri
 
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc ghi nhận, biểu dương các ý kiến, kiến nghị có trọng tâm, trọng điểm và mang tính xây dựng cao của cử tri xã Lộc Châu và Phường 2; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân.
 
KHÁNH PHÚC