32 xã được trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền

04:07, 10/07/2020

Từ nguồn vốn ngân sách Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, UBND tỉnh thực hiện trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền nhằm giảm nghèo về thông tin cho 32 xã thuộc khu vực II và khu vực III của 10 huyện trên địa bàn tỉnh. 

Từ nguồn vốn ngân sách Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, UBND tỉnh thực hiện trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền nhằm giảm nghèo về thông tin cho 32 xã thuộc khu vực II và khu vực III của 10 huyện trên địa bàn tỉnh. 
 
Mỗi xã sẽ được cấp các thiết bị về âm thanh, ánh sáng như: loa nén, âm ly, micro không dây, có dây, đèn Led, bộ điều chỉnh tần số âm thanh, loa cầm tay… phục vụ cho hoạt động thông tin lưu động, cổ động, tuyên truyền miệng ở cơ sở hiệu quả hơn.
 
Việc trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền có ý nghĩa lớn, giúp các xã khó khăn và người dân tiếp cận kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt các thông tin về chương trình giảm nghèo và kiến thức trên mọi lĩnh vực, góp phần rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng, miền. Từ đó, giúp các tầng lớp dân cư và người nghèo chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo, chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 
QUỲNH UYỂN