Tham khảo kinh nghiệm du lịch của 9 quốc gia

08:10, 02/10/2014

Nội dung này dự kiến sẽ cùng được thảo luận tại Hội thảo quốc tế "Du lịch Đà Lạt - Tây Nguyên hội nhập và phát triển" diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay trong khuôn khổ Tuần Văn hóa bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt. 

Hiện nay, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai nội dung kết nối thông tin về kinh nghiệm phát triển du lịch của 9 quốc gia gồm: Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ. Nội dung này dự kiến sẽ cùng được thảo luận tại Hội thảo quốc tế “Du lịch Đà Lạt - Tây Nguyên hội nhập và phát triển” diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay trong khuôn khổ Tuần Văn hóa bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt. 
 
Có thể nói, trong thời gian gần đây, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đã tổ chức khá nhiều cuộc hội thảo về du lịch và đón khá nhiều đoàn khách quốc tế. Những câu hỏi xung quanh kinh nghiệm phát triển du lịch của các nước được đặt ra ở nhiều góc độ khác nhau. Đối với đất nước Campuchia - một quốc gia gần gũi nước ta cả về mặt địa lý và chất lượng cuộc sống, ngoài lợi thế sẵn có (quần thể Angkor được ví như một kiệt tác kiến trúc và đầy bí ẩn, hệ thống các hòn đảo…) thì kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của đất nước này rất được quan tâm. Đối với Thái Lan là kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, lôi cuốn. Singapore đem đến kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với môi trường và môi trường cũng chính là yếu tố thu hút trong du lịch. Hàn Quốc tự thân đã đem lại sự thuyết phục bởi kinh nghiệm gắn kết phát triển ngành giải trí (điện ảnh, âm nhạc, nền ẩm thực, thời trang…) với du lịch…
 
Thảo luận để cùng thấu hiểu và tìm ra đáp án cho lối đi của mình, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm kết nối khai thác du khách (như kết nối với Campuchia, khai thác khách đến Tây Nguyên), đề xuất sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường (đối với nguồn khách Nga đến Lâm Đồng tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây), đề xuất hướng phát triển du lịch cộng đồng (từ kinh nghiệm của Nhật Bản)… Có thể nói, với tầm vóc của hội thảo nói riêng và sức mạnh từ sức cộng hưởng của Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Đà Lạt nói chung, những nội dung rộng và sâu này được kỳ vọng sẽ đem đến nhiều kinh nghiệm quý cho các nhà hoạch định du lịch và các doanh nghiệp du lịch. Những kinh nghiệm đưa ra có thể đâu đó chúng ta đã được tham khảo từ những nguồn tài liệu khác nhau nhưng để quy tụ trong một không gian ấm tình giao hữu, chân thành và có tính trao đổi trực tiếp như tại hội thảo này, hy vọng sẽ đọng lại những dư âm không chỉ ngọt ngào mà còn hữu ích về lâu dài cho sự phát triển của Đà Lạt - Lâm Đồng sau một năm du lịch mang tầm quốc gia được tổ chức khá sôi động…
 
HẢI YẾN