Đà Lạt: Xuất hiện thủ đoạn trộm cốp xe phụ nữ

09:03, 28/03/2016

(LĐ online) - Ngày 27/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án trộm tài sản do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chuyển theo quy định của pháp luật.

(LĐ online) - Ngày 27/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án trộm tài sản do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chuyển theo quy định của pháp luật.
 
Trước đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thực nghiệm hành vi của các đối tượng chuyên trộm cắp cốp xe phụ nữ gồm Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1990, ngụ tại 13/14, Nguyễn Đình Chiểu, phường 9 và Huỳnh Châu Lợi, ngụ thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt thực hiện. Qua thực nghiệm cho thấy chỉ cần từ 5 đến 10 giây nhóm này đã dùng thiết bị như móc và VAM can thiệp vào ổ khóa xe tay ga Honda hoặc SYM để bật cốp trộm tài sản. 
 
Thủ đoạn của chúng là theo dõi những phụ nữ có thói quen để tài sản trong cốp xe, khi họ sơ hở là chúng thực hiện ngay. 
 
Điển hình vào tháng 3/2016 chúng đã trộm trong cốp xe SH biển kiểm soát 49B1-423.43 tại chung cư Yersin, phường 10 Đà Lạt lấy được 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra Công an còn thu được nhiều giấy tờ tuy thân và đăng ký phương tiện được xác định của một số bị hại khác. Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Lạt điều tra. 
 
TQT