Bảo Lộc: Bắt 2 đối tượng "tuổi ten" thực hiện 6 vụ cướp

05:06, 16/06/2016

Sáng 16/6, tin từ Công an TP Bảo Lộc cho biết: Đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Phạm Thành Nguyện (17 tuổi, ngụ tại huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Đặng Hoài Bảo (16 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh) về tội "cướp giật tài sản".

Sáng 16/6, tin từ Công an TP Bảo Lộc cho biết: Đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Phạm Thành Nguyện (17 tuổi, ngụ tại huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Đặng Hoài Bảo (16 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh) về tội “cướp giật tài sản”.
 
Trước đó, vào ngày 9/3, khi chị Trần Thị Bích Thủy (ngụ tại TP Bảo Lộc) đang điều khiển xe máy trên một tuyến đường trên địa bàn TP Bảo Lộc thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật lấy túi xách rồi tẩu thoát. Vụ việc được chị Thủy nhanh chóng trình báo lên Công an TP Bảo Lộc. Qua công tác điều tra và từ những thông tin thu thập được, Công an TP Bảo Lộc xác định: Hai đối tượng gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Thủy là Phạm Thành Nguyện và Nguyễn Đặng Hoài Bảo. Ngày 2/6, trong lúc Nguyện và Bảo đang lên kế hoạch để tiếp tục thực hiện 1 vụ cướp giật tại TP Bảo Lộc thì bị lực lượng công an bắt giữ.
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyện và Bảo khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu năm 2016 đến nay, cả 2 đã cùng nhau thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Bảo Lộc. Nạn nhân mà các đối tượng này hướng tới để thực hiện các vụ cướp là những người phụ nữ đi xe máy. Sau đó, chúng lợi dụng lúc vắng vẻ và lúc các nạn nhân mất cảnh giác để ra tay.                                      
 
K. PHÚC